Thứ 7, 20/04/2024 12:43:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:14, 06/09/2018 GMT+7

Hơn 246 ngàn học sinh Bình Phước bước vào năm học mới

Thứ 5, 06/09/2018 | 06:14:00 631 lượt xem
BP - Cùng cả nước, sáng 5-9, trên 246 ngàn học sinh các cấp trong tỉnh cùng thầy cô giáo bước vào năm học 2018-2019 với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Lễ khai giảng tại các trường học được tổ chức ngắn gọn, vui tươi, phấn khởi.

>> [Video] Hơn 246.000 học sinh các cấp trên toàn tỉnh khai giảng năm học mới 2018 - 2019

đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ khai giảng năm học và trao 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng thầy, trò Trường THPT chuyên Bình Long.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng thầy, trò Trường THPT chuyên Bình Long - Ảnh: T.Mảng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao học bổng vượt khó tiếp bước đến trường của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho học sinh Trường THPT chuyên Bình Long - Ảnh: T.Mảng

Năm học 2017-2018, thầy và trò Trường THPT chuyên Bình Long tiếp tục gặt hái nhiều kết quả. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh của trường đoạt 16 giải, trong đó có 2 em được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế 2 môn Sinh học và Tin học. Trường xếp thứ nhì toàn đoàn tại kỳ thi Olympic 30-4 với 51 huy chương/53 thí sinh dự thi. Trường còn có 1 học sinh đạt thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia với 30,03 điểm và 95% học sinh khối 12 đậu các trường đại học công lập ở tốp trên. Năm học 2018-2019, trường đón nhận 283 học sinh vào các lớp chuyên khối 10.

T.Mảng

Phát biểu trong lễ khai giảng năm học tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (Phú Riềng), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị tập thể trường tiếp tục xây dựng phương án, giải pháp nhằm phát triển năng khiếu học sinh trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học sinh cần có ý thức tu dưỡng đạo đức, nuôi dưỡng khát vọng và ước mơ cao đẹp để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền tặng lẵng hoa chúc mừng  năm học mới Trường THPT Nguyễn Khuyến - Ảnh: C.Liên

Năm học 2018-2019, Trường THPT Nguyễn Khuyến có 82 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 965 học sinh, trong đó có 348 học sinh khối 10.

C.Liên

Ngắn gọn, súc tích, nhiều ấn tượng, đó là không khí của buổi lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài). Các đồng chí: Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ngành, hội đoàn thể và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh dự lễ.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm trao học bổng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung - Ảnh: M.Luận

Năm học 2017-2018, trường có số học sinh khá, giỏi đạt 99%; 1 em đậu thủ khoa đại học, 88 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tại kỳ thi Olympic 30-4, trường đoạt 53 huy chương các loại và đạt 29 huy chương tại kỳ thi Olympic khoa học tự nhiên, 18 huy chương hội khỏe Phù Đổng; nhất toàn đoàn hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 2 giải ba hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 35 giải học sinh giỏi cấp quốc gia... Đặc biệt có em Nguyễn Văn Thành Lợi đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á và huy chương đồng Olympic Vật lý quốc tế.

Đại diện Công ty cổ phần Đại Nam (Bình Dương) trao học bổng tặng em Nguyễn Văn Thành Lợi đạt huy chương đồng Olympic Vật lý quốc tế năm 2018 - Ảnh: M.Luận

Năm học 2018-2019, Trường THPT chuyên Quang Trung đón 281 học sinh khối 10 nhập học, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 830 em. Thầy Hà Văn Quyền, Hiệu trưởng trường cho biết, năm học mới, trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy và học; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học...

Học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung tạo hình tại lễ khai giảng năm học 2018-2019

Dịp này, 67 học sinh đạt thành tích cao trong học tập được nhận học bổng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, một số doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và hội cha mẹ học sinh của trường. Công ty cổ phần Đại Nam (Bình Dương) tặng em Nguyễn Văn Thành Lợi suất học bổng trị giá 30 triệu đồng và Tổ Vật lý của trường 20 triệu đồng.

M.Luận

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai đã gióng hồi trống khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường THPT Phước Bình (Phước Long).

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai trao giấy chứng nhận của Sở GD-ĐT công nhận đạt chất lượng giáo dục cấp độ III cho Trường THPT Phước Bình - Ảnh: Q.Minh

Năm học 2017-2018, trường được UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với thành tích nổi bật: Có 3 học sinh giỏi cấp quốc gia; 27 học sinh đạt giải Olympic khối THPT chuyên và không chuyên, xếp thứ 3/24 trường phía Nam; 83 học sinh đạt giải Olympic 19-5, xếp thứ nhì toàn tỉnh; 57 học sinh lớp 12 đạt giỏi cấp tỉnh; 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT; 4 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 10 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen và 2 giáo viên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Dịp này, trường vinh dự được công nhận đạt chất lượng giáo dục cấp độ III (cấp độ cao nhất), chu kỳ kiểm định 2012-2017.

Q.Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Uy và Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Xuân Hòa đã dự lễ khai giảng cùng thầy, trò Trường THPT Trần Phú (Hớn Quản).

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Uy trao những phần học bổng dành cho học sinh trường THPT Trần Phú (Hớn Quản)

Năm học 2017-2018, dù còn nhiều khó khăn nhưng thầy và trò nhà trường đã đạt nhiều thành tích như: 34 học sinh giỏi toàn diện, 231 học sinh tiên tiến; 12 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, Ngữ văn, Anh, Sử; 28 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 21 huy chương đồng Olympic 19-5...

Năm học 2018-2019, trường đón 259 học sinh lớp 10 đến từ các xã An Khương, Thanh An, Tân Hưng, Phước An và Tân Lợi.

T.Nga

Tại Trường THPT Ngô Quyền (Phú Riềng), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trần Tuyết Minh cùng lãnh đạo huyện và đông đảo thầy cô, học sinh toàn trường dự lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh tặng quà Trường THPT Ngô Quyền nhân dịp năm học mới - Ảnh: T.Hương

Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh lên lớp của trường đạt 99,5%; học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Trong kỳ thi học sinh giỏi khối 12, trường đạt 16 giải (xếp thứ 19/34 trường); kỳ thi Olympic 19-5 cấp tỉnh, trường đạt 34 giải (xếp 14/32 trường); hội thao giáo dục quốc phòng trường xếp vị trí 12/34 trường. Năm học 2018-2019, Trường THPT Ngô Quyền có 49 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 592 học sinh, trong đó có 267 học sinh khối 10.

T.Hương

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo thị xã Bình Long đến dự và chúc mừng thầy, trò Trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Long) nhân dịp khai giảng năm học.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng trao học bổng tặng học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ - Ảnh: N.Hà

Năm học 2018-2019, Trường THPT Nguyễn Huệ đón 925 học sinh, trong đó 360 em khối 10 vừa trúng tuyển. Năm học vừa qua, trường có 6 học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 học sinh giỏi Olympic, 40 học sinh giỏi toàn diện, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,73%...

N.Hà

Hàng ngàn học sinh Trường THPT Hùng Vương (Đồng Xoài) đã cùng tham gia các điệu nhảy trẻ trung, sôi động và mới lạ, tạo không khí tưng bừng náo nhiệt, đặc biệt gây ấn tượng cho trên 500 học sinh lớp 10 vừa trúng tuyển vào trường. Đồng chí Huỳnh Quang Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài đã đến dự lễ khai giảng.

Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hùng trao phần thưởng cho học sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất các khối thi

Năm học 2017-2018, trường có 71 học sinh giỏi tỉnh, giữ vững vị trí thứ ba sau 2 trường chuyên của tỉnh. Trong kỳ thi Olympic 19-5, trường đoạt 89 huy chương vàng, bạc, đồng và giữ ngôi đầu bảng. Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của trường đạt 100%, hơn 80% học sinh đậu đại học nguyện vọng 1 và 100% học sinh đủ điều kiện xét vào các trường đại học.

Dịp này, 55 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn của trường đã nhận học bổng, tổng trị giá trên 70 triệu đồng từ Quỹ Tiếp bước trẻ em đến trường thị xã và Quỹ Khuyến học của trường.

K. Phụng

* đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh dự lễ và tặng hoa chúc mừng thầy, trò Trường THPT Lộc Ninh dịp khai giảng. Năm học 2018-2019, trường có 1.368 học sinh, trong đó 523 học sinh lớp 10.

Học sinh Trường THPT Lộc Ninh hân hoan dự lễ khai giảng - Ảnh: M.Ly

Cũng trong sáng 5-9, 54 trường thuộc các bậc học trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh đồng loạt khai giảng năm học. Đây cũng là năm đầu tiên huyện Lộc Ninh thực hiện sáp nhập 8 trường tiểu học và THCS thuộc các xã Lộc Phú, Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Khánh thành 4 trường tiểu học và THCS.

M.Ly

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Chủ tịch HĐND huyện Chơn Thành Huỳnh Thanh Sơn đến dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 và trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó tại Trường THPT Chơn Thành. Năm học 2018-2019, Trường THPT Chơn Thành có 884 học sinh thuộc 24 lớp, trong đó khối 10 có 9 lớp với 330 học sinh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh trao học bổng cho 15 học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng

Thầy Đỗ Duy Bình, Hiệu trưởng trường cho biết: Năm học vừa qua, học sinh có học lực khá, giỏi đạt 72%; học sinh có hạnh kiểm khá, tốt 99,9%. Tỷ lệ điểm trung bình tốt nghiệp THPT quốc gia xếp thứ 5 toàn tỉnh. Hơn 50% lượt học sinh có điểm xét đại học trên 18; 56 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và Olympic cấp tỉnh; đạt giải nhì toàn đoàn hội khỏe Phù Đổng và hội thao quốc phòng - an ninh cấp tỉnh...

Dịp này, trường đã vận động 10 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tài trợ học bổng cho 157 học sinh nghèo vượt khó với tổng 160 triệu đồng.

N. Bích

đúng 7 giờ sáng 5-9, các trường học trên địa bàn huyện Bù Gia Mập đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019 trong không khí vui tươi, phấn khởi. Năm học này, toàn huyện có 37 trường từ mầm non đến THPT với trên 19.000 học sinh, tăng gần 1.000 học sinh so với năm học trước.

Tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bù Gia Mập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đến dự và đánh trống khai trường. Năm học 2018-2019, trường đón 1 lớp 6 với 35 em và 3 lớp 10 gồm 103 em. Năm học này, trường có 478 học sinh/14 lớp và là năm học có đủ các lớp cho cả 2 cấp THCS, THPT.

Lớp 10C ra mắt toàn trường

Dịp này, 10 học sinh nghèo hiếu học được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng; 15 học sinh vượt khó học tốt được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng; 28 học sinh hoàn cảnh khó khăn được UBND huyện Bù Gia Mập tặng quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng.

V. Thuyên

Năm học 2018-2019, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh đón 130 học sinh khối lớp 10 đến từ các địa bàn trong tỉnh thuộc nhiều thành phần dân tộc khác nhau, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 363 em.

Ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường

Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh lên lớp của trường đạt 99,41%; trong đó có 78,59% học sinh khá, giỏi. Học sinh hạnh kiểm khá, tốt đạt 100%. Toàn trường đạt 67 giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%, xếp thứ 3 toàn tỉnh, sau 2 trường THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long. Đây là năm thứ 7 trường đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đậu đại học, cao đẳng của trường đạt 70%.

Dịp này, 10 học sinh hoàn cảnh khó khăn của trường được nhận học bổng từ Hội Khuyến học tỉnh, trị giá 1 triệu đồng/suất; 15 học sinh nhận học bổng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Bình Phước, trị giá 2 triệu đồng/suất.

T.Giang

Sáng cùng ngày, hơn 27 ngàn học sinh của 73 trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Bù Đăng chính thức bước vào năm học 2018-2019.

Học sinh lớp 6 Trường phổ thông DTNT THCS Điểu Ong làm lễ nhập trường - Ảnh: X.Túc

Tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Điểu Ong, lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ngắn gọn. Ngoài các tiết mục văn nghệ, học sinh còn được thầy, cô giáo tổ chức nhiều trò chơi vận động nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho các em.

Năm học vừa qua, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Điểu Ong trong top đầu về các phong trào, hoạt động của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú THCS trên địa bàn tỉnh. Bước vào năm học 2018-2019, trường đón 70 học sinh lớp 6 thuộc 13 thành phần dân tộc khác nhau trên địa bàn huyện, nâng tổng số học sinh của trường lên 274 em với 8 lớp.

X.Túc

Tại lễ khai giảng, Trường tiểu học Trương Vĩnh Ký (Phước Long) đã vận động trao hơn 100 phần quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2018-2019, trường có 976 học sinh với 28 lớp và sẽ xây mới 9 phòng lầu theo lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Trường tiểu học Trương Vĩnh Ký có 6 năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc và được đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Học sinh Trường tiểu học Trương Vĩnh Ký nhận quà tại lễ khai giảng

P.Dung

  • Từ khóa
88155

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu