Thứ 6, 19/04/2024 15:52:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:42, 01/02/2019 GMT+7

Hớn Quản: 272 tin báo về an ninh chính trị, quốc phòng, kinh tế

Thứ 6, 01/02/2019 | 09:42:00 1,297 lượt xem

BP - Năm 2018, lực lượng vũ trang huyện Hớn Quản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Đặc biệt, trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huyện duy trì mạng lưới quân báo trinh sát, quân báo nhân dân, nắm chắc tình hình ranh giới, nội địa. Kết quả thu được 272 tin về an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế, trật tự xã hội. Trong đó, đã xử lý 211 tin, còn lại 61 tin không có giá trị sử dụng.

Thượng tá Nguyễn Tấn Sỹ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện tặng bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 7 cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018

Trong công tác xây dựng lực lượng, Ban CHQS huyện phối hợp các đơn vị nhận nguồn tổ chức phúc tra, sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên. Kết quả, đã sắp xếp được 2.452/2.460 đồng chí, đạt 99,67%, trong đó có 151 sĩ quan và 32 phương tiện kỹ thuật. Củng cố, kiện toàn xây dựng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Đến nay, tổng số dân quân tự vệ toàn huyện đạt 1,42% so với số dân. Công tác tuyển quân năm 2018 của huyện bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đã bàn giao 125/125 thanh niên, trong đó có 3 đảng viên, đạt 2,4%; tiến hành phúc tra, rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019 là 3.396 thanh niên, đạt 3,36% so tổng số dân. Tổ chức huy động lực lượng dự bị động viên, bàn giao các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng thời gian theo kế hoạch. Kết quả đã huy động 429/435 đồng chí, đạt 98,62%.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tặng quà cán bộ và gia đình cán bộ dịp lễ, tết, phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng 191,9 triệu đồng; tổ chức chi trả chính sách cho 138 đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ 362,6 triệu đồng.

Thanh Mai

  • Từ khóa
7828

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu