Thứ 5, 28/03/2024 22:14:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 01:23, 01/11/2014 GMT+7

CHÀO MỪNG 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN HỚN QUẢN (1-11-2009 - 1-11-2014)

Hớn Quản: 5 năm một chặng đường

Thứ 7, 01/11/2014 | 01:23:00 2,557 lượt xem

>> Hớn Quản đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

BP - Huyện Hớn Quản được thành lập và đi vào hoạt động ngày 1-11-2009, với xuất phát điểm thấp: Nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, công nghiệp - dịch vụ phát triển chậm; cơ sở vật chất hạ tầng còn thiếu thốn; trình độ dân trí thấp; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị cơ sở chưa được kiện toàn, hoạt động thiếu đồng bộ và hiệu quả. Đội ngũ công chức, viên chức đa phần mới được tuyển dụng nên trình độ và năng lực quản lý còn hạn chế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều vấn đề phức tạp.

Một góc trung tâm hành chính huyện Hớn Quản

Đứng trước những khó khăn, thử thách đó, Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thông qua nghị quyết và đưa ra 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Qua 5 năm đi vào hoạt động, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng trung bình thời kỳ 2010-2014 đạt 12,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Năm 2014, tỷ trọng công nghiệp đã chiếm 22,3%, dịch vụ 12%, nông nghiệp chỉ còn 65,7%. Cơ chế chính sách về huy động nguồn lực và thu hút đầu tư bước đầu thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn huyện luôn vượt kế hoạch, tăng trung bình hàng năm 36% (gấp đôi so với  nghị quyết), thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 31,2 triệu đồng (tăng 18,4 triệu đồng so năm 2010). Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, tạo đà thuận lợi cho phát triển những năm tiếp theo.

Đối với ngành nông - lâm nghiệp, Hớn Quản luôn ưu tiên tập trung phát triển toàn diện và đa dạng theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Hiện huyện Hớn Quản có 204 trang trại, trong đó 157 trang trại trồng trọt.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Sản xuất công nghiệp - xây dựng được đầu tư mở rộng và duy trì mức tăng trưởng cao hàng năm (trung bình 22,3%/năm). Giá trị sản xuất năm 2014 ước đạt 305 tỷ đồng. Toàn huyện có 133 dự án công trình được đầu tư xây dựng với tổng mức 926 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 490 tỷ đồng. Các công trình điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, bưu chính - viễn thông, thiết chế văn hóa... được đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh.

Huyện quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện tại 13/13 xã đã được phê duyệt đồ án quy hoạch với tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới hơn 30 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội từ chỗ thấp kém, thiếu thốn, đến nay đã có bước phát triển. Ngành sản xuất - thương mại có bước tăng trưởng vượt bậc. Tính đến tháng 9-2014, giá trị sản xuất (tính theo giá thị trường năm 2014) đạt 570 tỷ đồng, tăng 253 tỷ đồng so năm 2010.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển. Ngành giáo dục đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh và đạt nhiều tiến bộ; các dịch bệnh nguy hiểm được kịp thời khống chế và dập tắt. Hàng năm, ngành đã tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 400.000 lượt bệnh nhân; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng bảo hiểm y tế, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp sóc văn hóa, đơn vị văn hóa có những chuyển biến tích cực. Toàn huyện hiện có 95% hộ đạt gia đình văn hóa  và 48/111 khu dân cư văn hóa; 100% đơn vị đạt cơ quan “văn minh - an toàn - sạch đẹp”. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được đầu tư phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quốc phòng được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tỷ lệ các loại tội phạm bình quân hàng năm giảm 5,5%, tai nạn giao thông giảm 6,5%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quần chúng nhân dân.

Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Hớn Quản chiếm gần 14,64%, đầu năm 2014 chỉ còn gần 4,38% (vượt xa so chỉ tiêu giảm 1,5% hộ nghèo hàng năm nghị quyết đề ra). Đến hết tháng 9-2014, toàn huyện đã đào tạo nghề cho 3.500 lao động và giải quyết việc làm cho 17.142 lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Công tác xây dựng và phát triển đảng được chú trọng. Ngày thành lập huyện, toàn Đảng bộ huyện Hớn Quản có 1.320 đảng viên, 39 chi, đảng bộ cơ sở và 168 chi bộ trực thuộc. Đến tháng 9-2014, số đảng viên đã tăng lên 1.789, có 46 chi, đảng bộ cơ sở và 200 chi bộ trực thuộc. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, Huyện ủy Hớn Quản đã phát triển được 7 chi bộ cơ sở, trong đó có 1 chi bộ thuộc công ty ngoài quốc doanh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều chuyển biến tốt. Huyện ủy đã cử 44 cán bộ, đảng viên đi học cao cấp chính trị; 140 cán bộ, đảng viên học trung cấp chính trị. Đồng thời, Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

Qua 5 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hớn Quản với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thông qua. Với thế mạnh về đất đai, nông - lâm nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của Hớn Quản, ngành công nghiệp cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, các khu công nghiệp Tân Khai I, Tân Khai II, Thanh Bình đã được quy hoạch đang kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được, phát huy những lợi thế sẵn có, cùng với nỗ lực phấn đấu của chính quyền địa phương, trong tương lai không xa, kinh tế - xã hội huyện Hớn Quản sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân.

Nguyễn Quang Đức

  • Từ khóa
6235

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu