Thứ 6, 19/04/2024 22:48:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:47, 24/05/2018 GMT+7

Hớn Quản: Học Bác trên nhiều lĩnh vực

Thứ 5, 24/05/2018 | 09:47:00 778 lượt xem
BP - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân huyện Hớn Quản. Qua thực hiện chỉ thị, trên địa bàn Hớn Quản đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay ở nhiều lĩnh vực.

Nổi bật như Hội Chữ thập đỏ An Phú với mô hình “Bếp cơm từ thiện” do nhân dân trong xã tham gia, thực hiện thường xuyên tại xã, các chùa Thanh Đức, xã Minh Tâm và Trung tâm Y tế Bình Long. Mỗi tháng bếp cơm thực hiện 1-2 đợt (300 suất/đợt, trị giá trên 6 triệu đồng/tháng); hỗ trợ cơm, cháo cho những người hoàn cảnh khó khăn. Hoặc Đảng ủy xã Thanh Bình phối hợp UBMTTQVN xã thường xuyên tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại các ấp. Hay bà Thân Thị Chính ở tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An ủng hộ thêm 40 triệu đồng ngoài mức đóng theo quy định là 10 triệu đồng để góp phần thực hiện tuyến đường dài 1,3km của tổ. Ban vận động khu dân cư ấp 2, xã Minh Tâm luôn đi đầu các cuộc vận động, quyên góp, ủng hộ như làm 2,3km đường bê tông xi măng tại tổ 2, 3 với tổng kinh phí 880 triệu đồng. Qua các năm, ấp đã vận động nhân dân ủng hộ 28,5 triệu đồng để tu sửa đường, khơi thông cống rãnh thoát nước tại tổ 4, 5; làm đường điện sinh hoạt tại tổ 6 với 8,35 triệu đồng...

Thanh Mai

  • Từ khóa
2121

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu