Thứ 6, 26/04/2024 04:45:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:56, 06/06/2019 GMT+7

Hớn Quản khơi sức dân

Thứ 5, 06/06/2019 | 06:56:00 136 lượt xem
BP - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhờ vậy, đồng bào các dân tộc ở Hớn Quản ngày càng tích cực lao động, giảm nghèo bền vững và làm giàu. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Kết quả đó có sự góp sức của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện trong chung tay xây dựng quê hương.

CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

MTTQ và các tổ chức thành viên huyện thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... mang lại hiệu quả thiết thực.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Hà Thị Thu Thủy, ngụ ấp 3, xã Đồng Nơ

Hoạt động nổi bật của UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Qua đó, huy động được hơn 22 tỷ 740 triệu đồng, gần 3.700 ngày công lao động trong nhân dân cùng Nhà nước sửa chữa, làm mới 586,3km đường, 493 cây cầu, kéo 82,57km đường điện. Từ đó, góp phần đưa 3 xã về đích NTM, các xã còn lại đạt từ 13-16 tiêu chí.

MTTQ và các tổ chức thành viên còn vận động đoàn viên, hội viên xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như hội phụ nữ có “10 giúp 1, trồng hoa làm đẹp con đường”, cựu chiến binh có “Tiếng kẻng an ninh”, hội nông dân có các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đoàn thanh niên có “Cầu dân sinh”. Qua đó đã huy động nguồn lực góp phần thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, chung sức xây dựng NTM.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, công tác xóa đói giảm nghèo được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện. MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cao. Điển hình như: mít Thái siêu sớm (Thanh An), dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGap (các xã Thanh An, Tân Quan)... Nhờ vậy, năm 2014, số hộ nghèo trên địa bàn là 1.073 hộ, chiếm 4,53% thì nay giảm còn 627 hộ, chiếm 2,47% tổng hộ dân.

Trong 5 năm qua, MTTQ huyện đã kết hợp huy động nhiều nguồn lực cùng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 2 tỷ 642 triệu đồng và 9 tỷ 860 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chuyển về, đã xây dựng và bàn giao 293 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trị giá trên 15 tỷ 696 triệu đồng. Kết quả đó góp phần giúp huyện xóa hộ khó khăn về nhà ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với chủ hộ trên 35 tuổi.

Xác định vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, 5 năm qua, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức 211 hội nghị và 12 hội thảo, có gần 500 ý kiến với hơn 14 ngàn lượt người; tham gia góp ý dự thảo văn bản luật đã tổ chức 132 hội nghị, 34 hội thảo có gần 400 ý kiến tham gia với gần 12 ngàn lượt người. Hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là trong xây dựng NTM.

Năm 2014, toàn huyện có 20.226/22.501 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 90%; 60/111 khu dân cư đạt văn hóa, chiếm 54,05%. Năm 2018 có 23.120/25.105 gia đình đạt văn hóa, chiếm 91%; 86/111 khu dân cư văn hóa, đạt 77,47%. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, 5 năm qua đã xây dựng được 31 mô hình điểm về phòng, chống tội phạm.

Thanh Mai

  • Từ khóa
44499

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu