Thứ 6, 19/04/2024 20:32:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:34, 29/12/2018 GMT+7

Hớn Quản quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Thứ 7, 29/12/2018 | 09:34:00 914 lượt xem
BP - Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, huyện Hớn Quản luôn quan tâm phát triển văn hóa - xã hội ở vùng đồng bào DTTS. Hằng năm, nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tết Sen Dolta (của đồng bào Khơme); các lễ hội cầu mưa, phá bàu, mừng lúa mới, cồng chiêng (của đồng bào S’tiêng), huyện đều tổ chức đoàn đi thăm, chúc tết, mừng hội.

Nghi thức tổ chức lễ hội phá bàu của đồng bào S’tiêng ở xã An Khương

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đậm nét dân gian truyền thống và hiện đại được tổ chức trong những dịp liên hoan văn hóa - thể thao các DTTS như múa cồng chiêng, thi đấu các môn thể thao truyền thống (bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, bắn cung, bắn nỏ...). Đặc biệt, huyện đã phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước (Sở Công Thương) tổ chức 2 lớp dệt thổ cẩm tại 2 xã Thanh An và An Khương, với 60 học viên là người DTTS được cấp giấy chứng nhận.

H. Cúc

  • Từ khóa
859

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu