Thứ 6, 19/04/2024 05:19:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:07, 22/12/2018 GMT+7

Hớn Quản ra quân diệt ốc bươu vàng

Thứ 7, 22/12/2018 | 15:07:00 408 lượt xem
BP - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hớn Quản vừa tổ chức ra quân diệt ốc bươu vàng nhằm tránh ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa. Dự kiến đợt ra quân diễn ra từ ngày 17 đến 28-12-2018 trên địa bàn 2 xã An Khương và Phước An.

Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai thông qua việc huy động nhân dân rải thuốc bảo vệ thực vật trên toàn bộ diện tích cánh đồng có lúa nước để hạn chế tối đa sự gây hại và phát triển của ốc bươu vàng. Theo đó, có tổng 179,3 ha lúa của 2 xã Phước An (93 ha), An Khương (86,3 ha) được rải thuốc trừ ốc với 5kg/ha. Đồng thời, trung tâm còn phát tài liệu và trực tiếp hướng dẫn người dân nhận biết về quy luật phát sinh, gây hại, biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa.

Sau khi được cấp thuốc và hướng dẫn cách phòng trừ hiệu quả, nông dân An Khương đã rải thuốc trừ ốc bươu vàng trên diện tích lúa của gia đình

Có 1,2 ha lúa, đây là năm thứ 2 ông Điểu Rích ở ấp 6, xã An Khương được nhận thuốc rải trừ ốc bươu vàng và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ. Ông Điểu Rích cho biết: “Nếu rải thuốc một lần đồng loạt thì hiệu quả cao hơn, nếu không sẽ rất khó diệt ốc. Mình làm ruộng mà không có thuốc trừ ốc bươu vàng là thua rồi”.

Sau khi được cấp thuốc, tài liệu hướng dẫn, ông Điểu Hơn ở ấp 3, xã An Khương có hơn 1 ha lúa tranh thủ đọc ngay tài liệu hướng dẫn để nắm vững cách diệt ốc bươu vàng triệt để. Ông cho biết: “Khi gặp tình trạng ốc bươu vàng hại lúa, người dân rất khổ sở, có lúc chỉ biết khóc ròng thôi. Cán bộ huyện cấp thuốc rải trừ ốc và hướng dẫn cách phòng trừ, mình rất cảm ơn. Không có thuốc, ốc bươu vàng ăn hết lúa sẽ làm năng suất giảm”.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hớn Quản cho biết: “Năm nào cũng vậy, đặc biệt là vào mùa mưa, ốc bươu vàng phá hại lúa rất mạnh, thậm chí có những hộ phải sạ 2-3 lần, tốn kém nhiều công sức và giống. Chúng tôi đang dùng thuốc để diệt đồng loạt, khống chế ốc bươu vàng sinh sôi. Tương lai chúng tôi khuyến cáo nông dân xã nuôi vịt nhốt, bắt ốc bươu vàng về xay nhuyễn cùng rau, củ, quả tạo thức ăn cho vịt. Có như vậy mới khống chế được ốc bươu vàng. Còn dùng thuốc chỉ là biện pháp tạm thời”. Về lâu dài, nếu dùng thuốc trên cánh đồng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất đất, sức khỏe nông dân nên biện pháp phòng trừ thủ công như bắt ốc, tận dụng nuôi vịt nhốt sẽ lợi cả đôi đường.

Thực tế cho thấy, khó khống chế ốc bươu vàng, do chúng sinh sôi nhanh, nếu diệt trừ không đồng loạt sẽ dẫn đến tình trạng diệt nơi này, sinh nơi khác. Vì vậy, việc ra quân không chỉ góp phần cùng nhân dân phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa, giúp tăng năng suất, sản lượng mà còn nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn trong phòng trừ dịch hại trên cây lúa.

Ngoài biện pháp rải thuốc trừ ốc, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện còn triển khai thu gom trứng tiêu hủy, diệt ốc trưởng thành, hạn chế lây lan trên diện rộng. Hoạt động thu gom dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-12-2018 với giá thu mua 50 ngàn đồng/kg trứng tại UBND 2 xã An Khương, Phước An. Ngoài ra, trung tâm tổ chức tập huấn tuyên truyền từ ngày 19 đến 21-12 tại các ấp trên địa bàn 2 xã nói trên nhằm hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ ốc bươu vàng.

Thanh Mai

  • Từ khóa
43683

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu