Thứ 6, 29/03/2024 04:42:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:40, 31/07/2018 GMT+7

Hớn Quản tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông

Thứ 3, 31/07/2018 | 08:40:00 523 lượt xem
BP - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hớn Quản đã tăng cường mở các đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so cùng kỳ năm ngoái.

Cán bộ Đội cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ người vi phạm luật

Cùng tổ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Hớn Quản tuần tra trên tuyến ĐT756 đoạn xã Đồng Nơ đi xã Tân Hiệp trong những ngày cuối tháng 7-2018, chúng tôi ghi nhận nhiều phương tiện tham gia giao thông trên tuyến này chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Qua 1 buổi kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm với lỗi không xuất trình đủ giấy tờ quy định và nhiều trường hợp khác như: không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Đặc biệt, trường hợp em Diệp Văn Tiên (2001), ngụ xã Tân Khai (Hớn Quản) chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô trên 100cm3. Tiên điều khiển xe chạy hướng Tân Khai đi Đồng Nơ. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện kiểm tra, Tiên không xuất trình được các loại giấy tờ.

Còn trường hợp của anh Nguyễn Văn Sang, thường trú xã Lộc Quang (Lộc Ninh) điều khiển xe môtô từ huyện Lộc Ninh đến xã Đồng Nơ băng qua đường không bật tín hiệu xin đường. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, anh Sang không xuất trình được bảo hiểm xe môtô. Anh Sang phân trần: “Em biết là sai khi không mở đèn tín hiệu. Em đi gấp quá nên không mang theo giấy tờ, không có bảo hiểm xe máy”.

Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hớn Quản, 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 5 người, hư hỏng 12 phương tiện. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 4 vụ, giảm 2 người chết và giảm 3 người bị thương.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã ra quân, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người và phương tiện không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, Đội cảnh sát giao thông đã tuần tra, kiểm soát 348 ca, phát hiện 951 trường hợp, trong đó nhắc nhở 258 trường hợp người điều khiển xe môtô đội mũ bảo hiểm không đạt chất lượng, lập biên bản 693 trường hợp, phạt tại chỗ 5 trường hợp, tạm giữ 503 phương tiện và 231 giấy tờ các loại. Tham mưu đề xuất ra quyết định xử phạt 904 trường hợp, với tổng gần 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 36 trường hợp.

Thượng úy Đỗ Đức Thanh, Phó đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Hớn Quản cho biết: “Nguyên nhân tai nạn giao thông thường do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như: đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, sử dụng rượu, bia, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành biển báo, tín hiệu đường bộ. Qua đó, đội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông...”.

Lê Khương

  • Từ khóa
31103

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu