Thứ 6, 26/04/2024 02:30:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:01, 21/06/2013 GMT+7

Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ 6, 21/06/2013 | 15:01:00 1,586 lượt xem

Ngày 19-6, tại Báo Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2013). Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã; các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí trong tỉnh và cộng tác viên đã về dự buổi họp mặt.


Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành chứng kiến lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Báo Bình Phước

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại sự kiện ra đời tờ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập (21-6-1925). Ngày 5-2-1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định lấy ngày 21-6 hàng năm là “Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam”. Các đại biểu cũng ôn lại những mất mát, hy sinh, cống hiến của những thế hệ nhà báo trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Từ đó nhắc nhở những thế hệ người làm báo hôm nay phải “tự tin - bản lĩnh”, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Những năm qua, báo chí tỉnh Bình Phước đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân và là vũ khí sắc bén chống lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.

Tại buổi họp mặt, Hội Nhà báo tỉnh công bố quyết định kết nạp thêm Chi hội nhà báo Văn phòng Hội nhà báo tỉnh. Như vậy, đến nay Hội Nhà báo Bình Phước có 89 hội viên thuộc 4 chi hội, sinh hoạt tại 3 cơ quan báo chí và 1 tạp chí văn học - nghệ thuật.

Dịp này, 2 nhà báo được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Nhiều tập thể, cá nhân được Ban biên tập Báo Bình Phước, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen.

Tại buổi họp mặt, Ban giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Biên tập Báo Bình Phước đã ký kết nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

S.H

  • Từ khóa
8473

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu