Thứ 4, 17/04/2024 03:22:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:12, 20/07/2018 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018-2023

Huy động nguồn lực xây nhà tình thương

Thứ 6, 20/07/2018 | 14:12:00 139 lượt xem
BP - Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, ngoài sự chủ động, sáng tạo trong cách làm của cấp trên thì nguồn lực đối ứng linh hoạt, nhanh nhạy từ địa bàn cơ sở chính là nhân tố tạo nên thành công, nhất là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Huy động tối đa nguồn lực tại chỗ cũng được Hội Nông dân huyện Hớn Quản triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn xây nhà tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở.

LẤY SỨC NÔNG DÂN LO CHO NÔNG DÂN

Hớn Quản có 9.909 hội viên nông dân. Nhiệm kỳ 2012-2018, Hội Nông dân huyện đã vận động xây dựng được 29 căn nhà tình thương tặng hội viên, với tổng kinh phí 1,051 tỷ đồng, đạt 322% so nghị quyết đề ra. Nguồn kinh phí xây nhà được vận động trong hội viên toàn huyện. Các cơ sở hội động viên hội viên góp sức vì cộng đồng, trước hết giúp đỡ chính hội viên trong tổ chức hội mình. Trong đó, điển hình là Hội Nông dân xã Đồng Nơ nhiều năm liền không có nhu cầu xây nhà tình thương cho hội viên nhưng hằng năm đều vận động đóng góp đầy đủ vào nguồn quỹ này nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái.

Hội viên nông dân Phạm Thị Ngọc (xã Phước An) hạnh phúc trong căn nhà tình thương  

Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Ngoài tuyên truyền, vận động, Huyện hội còn nhận được sự đối ứng tích cực của địa phương, cơ sở hội. Các xã thực hiện đối ứng tốt như Minh Đức, Phước An, An Phú, Tân Quan, Tân Lợi, Thanh An. Theo đó, hội nông dân các xã chủ động “xin” Đảng ủy, UBND, nhà hảo tâm nguồn kinh phí đối ứng, gia đình góp thêm tiền hoặc công lao động, nhờ đó tổng chi phí xây nhà giảm nhiều”.

Đặc biệt, hội huy động nguồn lực lớn trong hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi. Có nhiều hộ sản xuất giỏi các cấp, khi được khen thưởng họ chỉ nhận bằng khen, giấy khen, còn tiền thưởng ủng hộ quỹ xây nhà tình thương. Phần lớn số kinh phí do Huyện hội hỗ trợ xây nhà nhiệm kỳ qua đều huy động nguồn lực trong hội viên.

“CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO”

Với phương châm “của cho không bằng cách cho”, mức hỗ trợ chỉ từ 10-20 triệu đồng/căn, chi phí đối ứng cao hơn 1/3 lần so với số tiền Hội Nông dân huyện hỗ trợ nhưng hội đã vận động xây dựng vượt 232% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Qua đó góp phần phát huy nội lực, khơi dậy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong cơ sở hội và hội viên. Bên cạnh đó, Huyện hội còn huy động nguồn lực từ các cấp, ngành chức năng, đơn vị liên quan và các nhà hảo tâm. Trong nhiệm kỳ, hội đã vận động Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện hỗ trợ 2 căn nhà tặng hội viên nông dân khó khăn về nhà ở.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Phước An trao 5 căn nhà với tổng kinh phí 194,76 triệu đồng, trong đó Huyện hội hỗ trợ 53 triệu đồng, hội viên góp thêm 34,8 triệu đồng và gần 70 công lao động, còn lại do nhà hảo tâm ủng hộ. Cụ thể, bà Bùi Thị Ngọc, hội viên nông dân ấp Xa Trạch II, xã Phước An được hỗ trợ 22,5 triệu đồng để xây căn nhà rộng 65m2 vào năm 2014. Trong đó, Huyện hội hỗ trợ 10 triệu đồng, nhà hảo tâm ủng hộ 12,5 triệu đồng, gia đình bỏ công xây nhà trị giá gần 20 triệu đồng. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước An Hồ Văn Thành cho biết: “Trong quá trình thực hiện, xã có nhiều thuận lợi, hội huy động nguồn lực từ Huyện hội, đối ứng cơ sở và gia đình hội viên để xây nhà tình thương. Bên cạnh đó, hội đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã cùng vận động, nhờ đó phát huy hiệu quả các nguồn lực”.

T. M

  • Từ khóa
42869

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu