Thứ 5, 18/04/2024 14:02:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 06:24, 13/09/2018 GMT+7

Huy động sức mạnh toàn dân giữ gìn an ninh trật tự

Thứ 5, 13/09/2018 | 06:24:00 368 lượt xem

BP - Xác định công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Đồng Phú đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tham gia cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đồng Phú đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Lãnh đạo Công an huyện trao khen thưởng đột xuất của công an cấp trên cho các cá nhân thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường và mang lại hiệu quả cao. Từ ngày 19-8-2017 đến 19-8-2018, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền được 676 buổi, thu hút 25.877 lượt người tham gia; thực hiện 236 tin, bài về an ninh - trật tự  để tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Nhân dân đã cung cấp cho công an 88 tin có giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Công an huyện chủ động triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự, tổ chức nhiều đợt tấn công, truy quét, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo đó, Công an huyện đã phối hợp một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an xã, thị trấn, đồn công an đồng loạt ra quân kiểm tra một số lĩnh vực như: Tại các tiệm cầm đồ, mua bán xe máy cũ; các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn..; vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng giả, hàng kém chất lượng; công tác phòng cháy, chữa cháy các chợ, khu công nghiệp; tuần tra vũ trang ban đêm trên địa bàn huyện để phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Kết quả, Công an huyện đã gọi, hỏi răn đe 175 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; bắt, vận động ra đầu thú 5 đối tượng truy nã; phát hiện, xử lý 9 vụ - 26 đối tượng đánh bạc. Kết hợp công an các xã, thị trấn và đồn công an kiểm tra 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phát hiện lập biên bản 2 trường hợp vi phạm, đã ra quyết định xử phạt với tổng 7 triệu đồng; kiểm tra phát hiện 11 trường hợp kinh doanh lưu trú vi phạm đã giao công an xã, thị trấn xử lý. Lực lượng công an cũng phát hiện 26 trường hợp sử dụng pháo trái phép, đã ra quyết định xử phạt 7 trường hợp với 7,5 triệu đồng, cảnh cáo 19 trường hợp (do chưa đủ 16 tuổi), thu giữ 54 quả pháo hình cầu đường kính 2cm, 3 quả pháo thanh thiên dài 15cm... Ngoài ra, Công an huyện đã tổ chức tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn ma túy được 26 lượt. Qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện 152 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, giao công an xã, thị trấn xử phạt hành chính 42 trường hợp, lập hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn 86 trường hợp, lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc 30 trường hợp. Đơn vị đang lập hồ sơ quản lý 137 người nghiện tại địa phương.

Với những biện pháp triển khai quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm; tội phạm băng nhóm, tội phạm có tổ chức không xảy ra; tỷ lệ điều tra khám phá án và đấu tranh với tội phạm ma túy đạt kết quả cao. Các trường hợp vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định. Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể cũng như các tầng lớp nhân dân đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Bích Quý

  • Từ khóa
34323

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu