Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Cùng dự lễ có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đoàn Kết và thân nhân gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Trúc.
Lãnh đạo và cán bộ, nhân dân huyện Bù Đăng tưởng niệm liệt sĩ Đỗ Văn Trúc
Liệt sĩ Đỗ Văn Trúc, SN 1965, nguyên quán xã Đoàn Kết, huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé nay là xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đồng chí nhập ngũ ngày 2-3-1983, cấp bậc Binh Nhất, chức vụ: chiến sĩ Đại đội 17, Trung đoàn 698, Sư đoàn 5, mặt trận 479 Quân khu 7.
Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 2-3-1983, anh tình nguyện vào quân đội để góp phần công sức của mình bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Trong môi trường quân đội anh luôn là chiến sĩ tiên phong, gương mẫu. Trong một trận chiến anh đã anh dũng hy sinh ngày 8-10-1984 tại mặt trận Campuchia khi vừa tròn 19 tuổi. Sau đó anh được quy tập an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương năm 1989.
Sau gần 30 năm, thể theo nguyện vọng của gia đình, Đảng bộ, chính quyền huyện Bù Đăng đã tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Trúc về nghĩa trang liệt sĩ huyện để thuận tiện cho gia đình chăm sóc, thăm viếng cũng như giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về truyền thống anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước không tiếc xương máu của mình để giữ gìn nền hòa bình, độc lập cho dân tộc.
Anh Thắng