Thứ 6, 29/03/2024 22:43:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:12, 17/01/2015 GMT+7

Huỳnh Hữu Nghĩa - Cựu chiến binh giàu lòng nhân ái

Thứ 7, 17/01/2015 | 13:12:00 2,367 lượt xem
BP - Phát huy bản chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Huỳnh Hữu Nghĩa (52 tuổi), ngụ thôn 7, xã Đoàn Kết (Bù Đăng) đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và sẵn lòng sẻ chia với cộng đồng.

Sau 4 năm phục vụ trong quân ngũ, thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Sông Bé cũ và 10 năm chuyển ngành làm công nhân cao su, năm 1998, cựu chiến binh Huỳnh Hữu Nghĩa chọn vùng đất mới xã Đoàn Kết  lập nghiệp. Ông Nghĩa chia sẻ: Muốn thoát nghèo thì phải có vốn sản xuất, mà vốn chính là đất sản xuất có được từ siêng năng, cần cù trong lao động, tiết kiệm mà nên. Sau nhiều năm lao động, cuộc sống gia đình ổn định, ông Nghĩa nghĩ đến chuyện làm giàu trên vùng đất mới. Do biết áp dụng khoa học - kỹ thuật trong trồng và chăm sóc nên 10 ha cao su, điều, cây ăn trái của gia đình ông cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, ông còn mua đất mặt tiền ngay trung tâm xã mở đại lý thu mua mủ cao su, bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Cựu chiến binh Huỳnh Hữu Nghĩa trong đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của gia đình

Hiện nay, ngoài nuôi 3 người con ăn học, mẹ già 90 tuổi, ông còn xây dựng ngôi nhà khang trang, sắm xe hơi, xe bán tải, máy cày vừa làm công cụ sản xuất - kinh doanh vừa phục vụ cuộc sống gia đình.

Khi gia đình có của ăn của để, từ sự nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu, ông Nghĩa không quên những ngày tháng vất vả. Ông cho biết, ở xã hiện còn rất nhiều người nghèo, kém may mắn, đặc biệt là đồng bào Xêtiêng. Năm 2009, ông ủng hộ 7,5 triệu đồng cùng hội phụ nữ xã làm nhà tình thương cho chị Điểu Thị Minh ở thôn 7; ủng hộ 5 triệu đồng và cho vay 5 triệu đồng không tính lãi cùng Công an tỉnh xây nhà tình thương cho gia đình ông Liễu Văn Cương ở thôn 7; ủng hộ quỹ khuyến học, đội bóng đá thôn 4,5 triệu đồng. Năm 2013, ông hỗ trợ làm mái vòm cho hội trường thôn trị giá 10,6 triệu đồng; ủng hộ anh Trịnh Phước Hùng (hộ nghèo ở thôn) 3,3 triệu đồng. Năm 2014, ông vận động các nhà hảo tâm xây nhà tình thương và kéo điện cho ông Điểu Bôn ở thôn 1 với số tiền 53,5 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng căn nhà tình thương cho bà Điểu Thị Khia ở thôn 7, trị giá 34,2 triệu đồng; vận động Công ty phân bón Việt Tiệp hỗ trợ ông Nguyễn Hạnh (hộ nghèo neo đơn ở thôn 3) mỗi tháng 500 ngàn đồng đến cuối đời. Năm 2010, trong cuộc vận động đóng góp xây nhà nghĩa tình đồng đội do Huyện hội phát động, ngoài đóng góp 10 triệu đồng, ông còn đăng ký ủng hộ 1 triệu đồng/đợt phát động; hàng năm hỗ trợ 5 triệu đồng cho các lực lượng vũ trang xã làm quỹ hoạt động. Ngoài ủng hộ bằng tiền mặt, trong các đợt xây nhà tình thương cho hộ nghèo, đồng đội, làm hội trường thôn, đường giao thông... ông Nghĩa còn dùng xe tải, máy cày chở vật liệu giúp.

Với những việc làm vì người nghèo, ông Nghĩa được Đảng ủy xã bình chọn là cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác giai đoạn 2009-2013, được Huyện ủy gửi thư khen. Năm 2013, ông được bình bầu là cá nhân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh; năm 2014 là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

V. Thuyên

  • Từ khóa
1856

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu