Thứ 6, 19/04/2024 20:06:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:02, 12/12/2014 GMT+7

Lực lượng CSGT tấn công trấn áp tội phạm

Thứ 6, 12/12/2014 | 07:02:00 2,209 lượt xem
BP - Ngoài tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) còn giữ vai trò quan trọng trong phòng chống tội phạm. Đã không ít vụ vận chuyển ma túy, hàng lậu, trộm cướp được triệt phá có sự tham gia tích cực của CSGT.

Nâng cao nhận thức

Thời gian qua, bên cạnh việc đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thì việc phối hợp với cảnh sát kinh tế, hình sự, ma túy và công an cơ sở... trong phòng chống tội phạm của CSGT đã đạt hiệu quả cao.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường ĐT741

Trung tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: “Bình Phước có 2 quốc lộ đi qua nên hoạt động gian lận thương mại, tội phạm kinh tế, hình sự rất phức tạp. Lãnh đạo phòng luôn coi việc phối hợp với các lực lượng khác cùng đấu tranh chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đó lãnh đạo phòng thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức vấn đề này. Tuy nhiên, sự liều lĩnh, manh động của tội phạm và đặc thù của CSGT là xử lý vi phạm hành chính nên việc đấu tranh tội phạm gặp không ít khó khăn”.

Có thâm niên trong tuần tra giao thông và phối hợp trấn áp tội phạm, đại úy Nguyễn Tấn Vạn nói: “Đối tượng thường rất manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm. Khi bị phát hiện thì thoát thân với tốc độ cao hoặc chống trả quyết liệt nên phải khéo léo để không gây nguy hiểm cho người đi đường và cán bộ, chiến sĩ”.

CSGT bắt tội phạm

Tháng 11-2014, trên tuyến QL14, đoạn thuộc xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài), tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Tĩnh (1985), ngụ ấp 1A, xã Tiến Thành điều khiển xe máy biển số 93F7-3559 vi phạm luật giao thông. CSGT ra tín hiệu dừng xe thì Tĩnh tăng ga bỏ chạy. Sau gần 2km truy đuổi, tổ đã bắt giữ và biết Tĩnh tàng trữ 25 tép heroin. Trước đó, ngày 21-9-2014, cũng trên tuyến QL14, đoạn qua ấp 4, xã Đồng Tâm (Đồng Phú), tổ tuần tra giao thông thấy 2 đối tượng khả nghi nên ra hiệu dừng xe. 2 đối tượng hốt hoảng bỏ chạy. Tổ tuần tra đã phối hợp Công an xã Đồng Tâm cùng quần chúng truy tìm. Rạng sáng 22-9, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng đang lẩn trốn trong hốc đá. Khi tiếp cận, các đối tượng chống trả quyết liệt buộc lực lượng công an phải nổ súng khống chế. Đó là Trương Mạnh Cường (1987), trú tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Huy Vân (1975), trú tỉnh Đắk Nông tàng trữ heroin. Trên địa bàn xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài), Đội CSGT tuần tra tuyến ĐT741 cũng đã bắt quả tang Trần Đức Vinh (1970), trú thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) tàng trữ 3 bịch ma túy đá, 383 viên thuốc tân dược Erimin5 (nghi là ma túy tổng hợp) và 2 dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá trong cốp xe.

Đó chỉ là những vụ điển hình trong tổng các vụ CSGT tham gia chống tội phạm. Niềm vui gần đây nhất với CSGT là Công an tỉnh Bình Định vừa đến trao tặng giấy khen và thưởng nóng 4 triệu đồng cho tập thể Trạm CSGT Đồng Phú về thành tích xuất sắc bắt giữ đối tượng phạm tội đang trên đường lẩn trốn. Đây là đối tượng có liên quan đến vụ án giết người ở Bình Định đang trên đường tẩu thoát về TP. Hồ Chí Minh bằng xe khách đi qua địa bàn tỉnh.                        

Minh Chính - Trung Sinh

  • Từ khóa
26094

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu