Thứ 5, 18/04/2024 14:05:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 13:52, 29/08/2014 GMT+7

IS tung video hành quyết 250 binh sĩ Syria lên Youtube

Thứ 6, 29/08/2014 | 13:52:00 312 lượt xem
BPO - Các tay súng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết hàng loạt những binh sĩ Syria khi chiếm được một căn cứ không quân ở tỉnh Raqqa (Syria) hồi cuối tuần rồi, theo một đoạn video công bố trên Youtube ngày 28-8.

Ảnh chụp màn hình đoạn video được cho là IS hành quyết 250 binh sĩ Syria

Trong đoạn video trên Youtube, những người đàn ông (chỉ còn mặc nội y) bị các tay súng IS đưa ra sa mạc để hành quyết, theo Reuters.

Reuters cho biết một tay súng IS xác nhận video này là thật, cho thấy thi thể của hàng chục người đàn ông nằm úp mặt xuống đất, xếp thành hàng dài hàng chục mét ở một sa mạc.

Mặc dù Reuters vẫn không thể xác định tính xác thực của đoạn video, nhưng dòng phụ đề trong video cho rằng số người chết là 250 người.

Một tay súng IS cho Reuters biết: “Vâng, chúng tôi đã hành quyết hết tất cả bọn họ”.

Còn Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) lại cho rằng số người chết trong vụ hành quyết này là trên 120 người.

IS đã chiếm căn cứ không quân Tabqa, Syria, hôm 24-8 sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng quân đội Syria và tuyên bố đã bắt giữ, hành quyết các binh sĩ Syria.

Theo Reuters, IS kiểm soát gần 1/3 Syria, đa số là các khu vực ở miền đông và bắc nước này. Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào IS ở Iraq và đang cân nhắc sẽ không kích IS ở Syria, sau vụ IS chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley rồi tung video lên mạng.

Các máy bay quân sự Syria ngày 28-8 cũng đã tiến hành các cuộc không khích nhắm vào IS tại tỉnh Deir al-Zor.

Nội chiến ở Syria kéo dài từ tháng 3-2011 đến nay đã khiến trên 190.000 người chết, theo báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc.

Lực lượng chính phủ Syria đang phải đối phó với các tay súng thuộc nhiều nhóm vũ trang và tổ chức cực đoan khác nhau.

Tổ chức cực đoan được cho là mạnh nhất ở Syria là IS. IS hôm 29-6 tuyên bố sẽ tạo dựng một nhà nước Hồi giáo ở Iraq vàSyria.

Nguồn TNO

  • Từ khóa
71776

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu