Thứ 5, 28/03/2024 19:26:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:52, 11/03/2011 GMT+7

Ông Laurent Gbagbo bác đề xuất hòa giải của AU

Thứ 6, 11/03/2011 | 14:52:00 206 lượt xem
 
Ông Laurent Gbagbo
Tổng thống mãn nhiệm của Cote d'Ivoire, ông Laurent Gbagbo, ngày 10-3 đã bác bỏ đề xuất của các nhà lãnh đạo châu Phi về hướng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Các hãng tin nước ngoài cho biết đề xuất trên đã được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban giải quyết khủng hoảng Cote d'Ivoire, do Liên minh châu Phi (AU) thành lập và gồm tổng thống 5 nước trong châu lục, diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Tuy từ chối tham gia, song Tổng thống Gbagbo đã cử một phái đoàn đại diện đến tham dự. Các nhà lãnh đạo châu Phi đã đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của tất cả các đảng phái và các tổ chức dân sự, đồng thời để ngỏ một "đường lùi trong danh dự" cho ông Gbagbo.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Phi cũng đã đọc quyết định của Hội đồng An ninh và hòa bình AU, theo đó, kêu gọi Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo rời nhiệm sở và trao lại quyền lực cho nhà lãnh đạo phe đối lập Alassane Ouattara, người được quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi ở Cote d'Ivoire hồi năm ngoái.

Hội đồng trên tái khẳng định ông Ouattara đã đắc cử tổng thống và kêu gọi Hội đồng Hiến pháp Cote d'Ivoire làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho chính khách này.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66519

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu