Thứ 6, 29/03/2024 13:39:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:41, 01/10/2019 GMT+7

Kẻ chuyên trộm xe ba gác “sa lưới”

Thứ 3, 01/10/2019 | 10:41:00 389 lượt xem
BP - Trong thời gian đầu tháng 5-2019, dọc tuyến QL14 thuộc địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản, trong đó kẻ gian thường đột nhập vào nhà dân lấy trộm xe môtô, gây lo lắng trong dư luận. Trước thực trạng đó, Công an huyện Bù Đăng đã tăng cường công tác đấu tranh bắt giữ các đối tượng gây án và ổn định tình hình an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội cảnh sát hình sự lên các phương án tuần tra, mật phục để bắt giữ những đối tượng trộm cắp trên tuyến QL14. Với tinh thần đấu tranh kiên trì, không kể ngày đêm, các mũi trinh sát luân phiên tuần tra, chốt chặn, đón lõng tại những tuyến đường nhánh và cung đường thường xảy ra các vụ đá nóng xe môtô, trộm đột nhập.

Nguyễn Văn Năm và bình xịt hơi cay, lưỡi lê, đoản phá khóa bị thu giữ

Ròng rã gần 1 tháng trôi qua nhưng dường như các đối tượng “đánh hơi” được lực lượng công an đang mật phục nên chúng đã “im hơi lặng tiếng”. Đến khoảng 1 giờ ngày 29-5, một tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên chở nhau trên xe môtô hiệu Exciter (loại xe độ) có biểu hiện nghi vấn. Các trinh sát bí mật theo dõi 2 đối tượng và thông báo cho các tổ còn lại tập trung chú ý, hỗ trợ. Khoảng 30 phút sau, khi 2 đối tượng đến địa phận xã Nghĩa Trung, chúng đảo xe môtô đi lại nhiều vòng thăm dò tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Phát hiện nhà bà Võ Thị Can (62 tuổi), thôn 3, xã Nghĩa Trung có chiếc xe ba gác máy đang dựng ở sân nhà nhưng không người trông coi, 2 đối tượng liền dừng lại, 1 đối tượng vẫn ngồi trên xe để canh chừng, đối tượng còn lại nhanh chóng tiếp cận chiếc xe và dùng đoản phá khóa tự chế phá ổ khóa điện rồi đẩy chiếc xe ra ngoài đường để tẩu thoát. Đúng lúc này, các trinh sát hình sự ập tới khống chế bắt quả tang đối tượng đang đẩy xe ba gác. Thấy lực lượng công an, đối tượng canh chừng nhanh chóng rồ ga xe môtô bỏ chạy. Lập tức, một tổ công tác khác nhanh chóng điều khiển xe môtô đuổi theo đối tượng để truy bắt. Tuy nhiên, do trời tối, đối tượng đã nhanh chóng chạy thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai là Nguyễn Văn Năm (44 tuổi), trú thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Còn đối tượng bỏ chạy tên Tuấn (chưa rõ nhân thân). Qua xác minh nhanh, Nguyễn Văn Năm có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Mặc dù đối tượng rất ngoan cố, ranh ma trong việc khai báo nhưng các điều tra viên đã đấu tranh làm rõ, ngoài vụ trộm xe ba gác bị bắt quả tang, Nguyễn Văn Năm còn thực hiện 2 vụ trộm xe ba gác máy khác cũng tại huyện Bù Đăng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Năm, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản là tang vật để phục vụ điều tra. Riêng đối tượng đồng phạm tên Tuấn vẫn đang bỏ trốn, Công an huyện tiếp tục tổ chức truy bắt để xử lý.

Văn Thủy - Hoàng Quân

  • Từ khóa
32307

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu