Thứ 5, 25/04/2024 21:55:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:45, 24/03/2017 GMT+7

Kẻ tấn công London không nằm trong danh sách theo dõi khủng bố

Nguồn SGGP
Thứ 6, 24/03/2017 | 15:45:00 44 lượt xem
BPO - Cảnh sát Anh xác định thủ phạm đã chết trong cuộc tấn công bằng xe hơi gần tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London là Khalid Masood, 52 tuổi, sinh tại Anh, sống ở TP Birmingham, vùng Tây Midlands, miền Trung nước Anh.

Đầu tuần này, Masood đã thuê một chiếc Hyundai 4x4 của Renter A-Car ở Spring Hill, Bắc Birmingham, để tiến hành vụ tấn công trên cầu Westminter và gần tòa nhà Quốc hội Anh ngày 22-3.

Nhà chức trách Anh từng điều tra Masood vì quan tâm cực đoan bạo lực, nhưng cảnh sát London cho biết Masood "không phải đối tượng của cuộc điều tra nào gần đây và không có thông tin tình báo về ý định của Masood tấn công khủng bố".

Khalid Masood được cấp cứu sau khi bị bắn trong cuộc tấn công trên cầu Westminter và gần tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 22-3-2017
 
 
Masood sinh ngày 25-12-1964 ở hạt Kent, Đông Nam Anh, với tên khai sinh Adrian Elms, con của một bà mẹ đơn thân ở Rye, Đông Sussex. Masood mô tả nghề nghiệp của mình là giáo viên, nhưng BBC cho biết, Masood chưa từng dạy tại trường học Anh nào.

Cảnh sát và Cơ quan Tình báo MI5 đã biết Masood dùng nhiều bí danh và có hồ sơ phạm tội dài từ thời thiếu niên, với nhiều lần bị kết án từ tháng 11-1983 đến 12-2003, gồm đả thương nghiêm trọng, sở hữu vũ khí và vi phạm trật tự công cộng.

Trong vụ tháng 12-2003, Massod đã đâm dao vào mặt một người đàn ông sau khi tranh cãi bên ngoài một nhà dưỡng lão ở Eastborne.

The Times cho biết, Masood từng thụ án tại các nhà tù ở Lewes, Đông Sussex, Wayland, Norfolk và Tây Sussex.

Không rõ Masood cải sang Hồi giáo khi nào và đổi tên thành Khalid Masood, nhưng theo nhà chức trách, Masood có thể đã trở nên cực đoan hóa trong nhà tù.

Gần đây, Madsood đến sống ở Birmingham và thường xuyên dự lễ tại một nhà thờ Hồi giáo địa phương.

Cảnh sát đã khám xét một ngôi nhà ở Birmingham, nơi Masood sống cho đến cuối năm ngoái, Một người hàng xóm ở đây là Iwona Romek cho biết Masood đã có vợ con và "trông như một người đàn ông trong gia đình bình thường thích chăm sóc khu vườn của mình".

Trong các cuộc đột kích ở London và Birmingham, cảnh sát đã bắt 8 người, gồm 5 người đàn ông và 3 phụ nữ, được cho là liên quan vụ tấn công khủng bố này.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công trên cầu Westminter và gần tòa nhà Quốc hội Anh và mô tả Masood là một "chiến binh IS".

  • Từ khóa
76166

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu