Thứ 7, 20/04/2024 10:24:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:42, 02/04/2014 GMT+7

Khai mạc lễ hội Miếu Bà Rá năm 2014

Thứ 4, 02/04/2014 | 16:42:00 559 lượt xem

Lễ hội Miếu Bà Rá (TX. Phước Long) năm 2014 vừa được tổ chức tại Miếu Bà Rá, phường Sơn Giang, với sự tham dự của hàng ngàn phật tử, quan khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội năm nay được tổ chức trong 5 ngày (từ đêm 30-3 đến hết ngày 3-4-2014). Sáng qua (1-4), lễ hội đã chính thức khai mạc với sự hiện diện của ông Huỳnh Quang Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Bù Gia Mập, thị xã Phước Long... và đông đảo nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương tại Miếu Bà

Trong những ngày diễn ra lễ hội có các lễ: Tắm Bà; cúng lễ rước Bà; cúng tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại bia Bà Rá, cúng nghĩa trang liệt sĩ; lễ dâng hương giỗ Bà; cúng tạ lễ và bế mạc lễ hội. Ngày giỗ chính của Bà Rá là ngày 3 tháng 3 âm lịch (2-4-2014). Phần hội có các tiết mục múa lân, múa hát chúc văn, dâng lễ vật...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Ngọc Ngạn, Phó chủ tịch UBND thị xã Phước Long đã nêu lên mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của lễ hội; đồng thời nhấn mạnh đến các yếu tố tâm linh và lòng biết ơn đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Phước Long anh hùng. Ông Ngạn cho rằng, đến và tham gia lễ hội Miếu Bà Rá hằng năm, mỗi người đều mang trong mình niềm tự hào về quê hương, nhưng cũng cần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội để cùng nhau gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa từ lễ hội mang lại.

T.B

  • Từ khóa
90780

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu