Thứ 4, 24/04/2024 04:04:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:30, 12/11/2017 GMT+7

Kết quả bước đầu từ mô hình lớp học tiếng Khơme

Chủ nhật, 12/11/2017 | 07:30:00 120 lượt xem

BP - Những năm qua, công tác đối ngoại của Bộ CHQS tỉnh được duy trì nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần đấu tranh, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, xây dựng biên giới hòa bình và hợp tác; tăng thêm tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với nước bạn Campuchia. Tuy nhiên, qua các lần gặp gỡ, trao đổi tình hình với các tỉnh nước bạn Campuchia, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nhận thấy một số cán bộ còn hạn chế về ngôn ngữ Khơme, dẫn đến trong giao tiếp khó khăn, phải có người phiên dịch. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương, thực hiện tốt dân vận, đặc biệt là đối ngoại quân sự, mô hình lớp học tiếng Khơme của Ban CHQS huyện Lộc Ninh đã được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra trong khoảng 1 năm, được tổ chức vào thứ bảy hằng tuần. Đội ngũ giáo viên thuộc Trường quân sự Quân khu 7 và những đồng chí đã được đào tạo, biết tiếng Khơme làm trợ giảng. Tham gia lớp học có 25 cán bộ, chiến sĩ thuộc ban CHQS huyện; 12 người là lực lượng dân quân và 8 người thuộc các ban, ngành, đoàn thể huyện. Học viên sẽ được nghiên cứu phong tục tập quán của đồng bào Khơme, học ngôn ngữ cơ bản trong giao tiếp hằng ngày của đồng bào. Mới hơn 2 tháng nhưng kiến thức của các học viên đã được nâng lên và có thể đàm thoại ngắn. Những học viên đã qua đào tạo ở trường được củng cố, bổ sung kiến thức và tự tin trong giao tiếp.

Thạch Minh

  • Từ khóa
87267

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu