Thứ 5, 25/04/2024 21:23:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:57, 06/08/2015 GMT+7

Kết quả phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ 5, 06/08/2015 | 13:57:00 2,923 lượt xem
BP - Những năm qua, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh... để tuyên truyền vận động công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những năm qua, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh... để tuyên truyền vận động công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn đóng quân và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cơ sở thực hiện chương trình đã được ký kết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó trọng tâm là quán triệt các nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương... Giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Phòng Chính trị, Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh

Thông qua tuyên truyền giáo dục đã góp phần củng cố tư tưởng, xây dựng động cơ trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, trong công tác phối hợp hoạt động đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ giữ nước”; các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ngày vì người nghèo” và chương trình mục tiêu “5 giảm” của tỉnh... Kết quả, 5 năm qua đã thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên thanh niên tham gia với hàng ngàn ngày công lao động giúp vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh.

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng các cấp hội hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm mới đường dân sinh; tu sửa đường giao thông nông thôn, giúp đỡ nhân dân lao động, thu hoạch mùa; cấp thuốc và tặng quà 4.212 lượt đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách trị giá hơn 1 tỷ đồng... Cơ quan quân sự các cấp phối hợp các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động công dân trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 10 ngàn lượt người thuộc các đối tượng và 875 lượt già làng; phối hợp cùng cơ quan chức năng tham gia hòa giải 2.500 vụ việc liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng...

Sự phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn từ năm 2010 đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố thêm niềm tin giữa Đảng với chính quyền và nhân dân ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Bùi Viết Hùng
Bộ CHQS tỉnh

  • Từ khóa
3139

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu