Thứ 7, 20/04/2024 06:15:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:23, 09/04/2019 GMT+7

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh, khóa I

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:23:00 832 lượt xem

BP - Sáng 8-4, tại Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh, khóa I/2019. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban chỉ đạo các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh năm 2019; giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Phòng, Phó bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 52 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh Bình Phước.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 8 đến 26-4-2019. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề với những khối kiến thức về lý luận và thực tiễn vừa cấp bách vừa lâu dài về các vấn đề nổi bật, quan trọng của tỉnh và đi thực tế 3 ngày tại xã Đăng Hà (Bù Đăng). Trong quá trình học, các học viên sẽ viết 2 bài thu hoạch cá nhân và 1 bài báo cáo kết quả thực tế theo nhóm.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết, trong những năm qua, Tỉnh ủy luôn đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch để bố trí sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”. Trên tinh thần đó, để chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy dự kiến mở 2 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh với 112 học viên. Đây là lớp đầu tiên với 52 học viên. Lớp thứ 2 dự kiến khai giảng ngày 6-5-2019.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh hệ thống những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn, củng cố nhận thức về chính trị, xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Đồng thời góp phần bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, tác phong làm việc, trách nhiệm công vụ; lối sống và thể chất của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thông qua chương trình nghiên cứu thực tế sẽ là những trải nghiệm cần thiết để củng cố kiến thức đã học, gắn lý luận với thực tiễn; giúp cán bộ nắm bắt tình hình cơ sở, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những suy ngẫm, tham mưu, đề xuất giải pháp mới cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các học viên tập trung nghiên cứu, biến quá trình học tập thành tự học, tự rèn luyện; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường trao đổi để học hỏi, bổ sung những kiến thức thực tiễn đã và đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, quá trình đi nghiên cứu thực tế tại xã Đăng Hà (Bù Đăng) phải đạt hiệu quả thực chất, thật sự nâng cao ý thức tôn trọng và tinh thần trách nhiệm với nhân dân... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ban quản lý lớp học thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định học tập, rèn luyện của học viên, hằng ngày báo cáo kết quả về ban chỉ đạo lớp học. Tỉnh ủy xem đây là một kênh để đánh giá cán bộ. Thường trực Tỉnh ủy sẽ đưa ra khỏi nguồn quy hoạch những học viên vi phạm nội quy hay kết quả học tập không đạt yêu cầu.

Minh Luận

  • Từ khóa
26979

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu