Thứ 6, 19/04/2024 10:59:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:37, 22/08/2019 GMT+7

Khai mạc chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ 4/2019

Thứ 5, 22/08/2019 | 10:37:00 400 lượt xem
BPO - Ngày 22-8, tại hội trường Công ty Điện lực Bình Phước, Tỉnh đoàn phối hợp Hiệp hội Giáo dục và giao lưu châu Á tổ chức khai mạc chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ 4/2019.

Đến dự lễ có các đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn đại biểu thanh niên Việt - Nhật có giáo sư Akinori Seki, trường Đại học Keizai, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục và giao lưu châu Á.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh tặng chương trình

Một tiết mục văn nghệ của các đại biểu sinh viên, thanh niên Việt - Nhật

Chương trình có sự tham gia của 26 đại biểu thanh niên Việt - Nhật, trong đó có 6 điều phối viên, 10 sinh viên hiện đang học tập ở các trường đại học tại Nhật Bản, 10 sinh viên Việt Nam hiện đang học tập ở các trường cao đẳng, đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh khẳng định: Sinh viên tham gia giao lưu là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn của nhân dân hai nước nói chung và thanh niên 2 nước nói riêng, qua đó vun đắp cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, góp phần xây dựng Việt Nam và Nhật Bản ngày một giàu đẹp, thịnh vượng.

Chương trình sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ; tham quan, tìm hiểu các mô hình khởi nghiệp; hội thi ẩm thực Việt - Nhật; giao lưu học thuật quốc tế thông qua hội thi hùng biện với chủ đề “Khởi nghiệp xanh” giữa đoàn đại biểu thanh niên Việt - Nhật với học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung; viếng đền thờ các vua Hùng tại huyện Phú Riềng; giao lưu và dạy học cho học sinh tiểu học tại Trường tiểu học Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập với chủ đề “Chung tay hành động vì một hành tinh xanh”.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy trao những món quà tình cảm đến các đại biểu thanh niên Việt - Nhật

Các đại biểu thanh niên Việt - Nhật hát chung ca khúc Hello Việt Nam trong chương trình văn nghệ

Đại biểu sinh viên còn khám phá những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam thông chương trình "Gia đình nuôi" (homestay) tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập; tham quan cột mốc biên giới, tìm hiểu về đường biên giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ và “Hành quân xuyên rừng” tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật được tổ chức tại Việt Nam bởi AAEE - Hiệp hội Giáo dục và giao lưu châu Á cùng một số tổ chức, đơn vị, trong đó có Tỉnh đoàn Bình Phước. Chương trình nhằm tạo điều kiện để sinh viên Việt - Nhật cùng nhau học tập, tìm hiểu và chia sẻ văn hóa, phong tục của 2 quốc gia.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
82660

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu