Thứ 5, 28/03/2024 18:41:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:28, 21/05/2013 GMT+7

Phố Wall đỏ sàn bất chấp hoạt động M&A sôi động

Thứ 3, 21/05/2013 | 13:28:00 238 lượt xem


Cảnh giao dịch tại Thị trường chứng khoán New York, Mỹ

Chia tay với đà tăng điểm mạnh mẽ của cuối tuần trước, khi chỉ số Dow Jones và S&P 500 đồng loạt leo lên mức cao nhất mọi thời đại, Phố Wall lại đảo chiều đi xuống trong phiên giao dịch ngày 20-5.

Chứng khoán phố Wall đi xuống bất chấp hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) của các doanh nghiệp Mỹ diễn ra khá sôi động, còn giới đầu tư thì đang chờ đợi diễn biến phiên điều trần của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước Quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 19,12 điểm, tương đương 0,12%, xuống 15.335,28 điểm. 

Chỉ số S&P 500 cũng hạ nhẹ 1,18 điểm (0,07%), xuống 1.666,29 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq mất 2,53 điểm (0,07%), đóng cửa ở mức 3.496,43 điểm.

Mặc dù trong phiên giao dịch đầu tuần, rất nhiều hoạt động M&A của các doanh nghiệp Mỹ đã được triển khai, đáng chú ý là thỏa thuận mua lại công ty Tumblr của Yahoo! với giá 1,1 tỷ USD đã giúp giá cổ phiếu của tập đoàn Internet này tăng 0,2%. 

Trong khi đó, việc công ty đầu tư tài chính Vista Equity Partners đề nghị mua lại công ty an ninh mạng Websense với giá 24,75 USD/cổ phiếu, tương đương 907 triệu USD, cũng khiến giá cổ phiếu của Websense tăng tới 28,8%. 

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn diễn biến ảm đạm, do giới đầu tư đang tạm "nghỉ lấy hơi" trước khi Chủ tịch FED Ben Bernanke có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ để đưa ra những nhận định về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Cũng trong phiên này, giá cổ phiếu của ngân hàng Goldman Sachs lại bất ngờ giảm 0,5%, sau khi tuyên bố sẽ bán lại cổ phần của ngân hàng này lại Ngân hàng Công thương Trung Quốc với giá 1,1 tỷ USD.

Trái với diễn biến tại phố Wall, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đều đua nhau lên điểm, chủ yếu nhờ sự khởi sắc của lĩnh vực ôtô và du lịch. 

Kết thúc phiên này, chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu tăng 0,3%, lên 1.252,09 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 6-2008.

Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh cũng tăng 0,48%, lên 6.755,63 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,54%, lên 4.022,85 điểm; còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 lại bật tăng ấn tượng 0,69%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới 8.455,83 điểm.

Sang tới đầu phiên giao dịch ngày 21/5 tại thị trường châu Á, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán lại quay đầu giảm điểm, theo chân xu hướng của Phố Wall trong đêm trước. Mở cửa phiên này, sự đi lên của đồng yen so với đồng USD đã khiến chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hạ 96,02 điểm (0,63%), xuống 15.264,79 điểm. 

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng lần lượt mất 2,52 điểm (0,11%) và 87,80 điểm (0,37%), xuống 2.297,47 điểm và 23.405,23 điểm.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
36486

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu