Thứ 6, 29/03/2024 09:18:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 21:36, 30/04/2013 GMT+7

Khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar ở tỉnh Khánh Hòa

Thứ 3, 30/04/2013 | 21:36:00 358 lượt xem

Tháp Bà Ponagar

Sáng 30-4 (nhằm ngày 21 tháng Ba âm lịch), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar, để tưởng nhớ đến Thiên Y Thánh mẫu Ana, được dân gian tôn vinh là người Mẹ xứ sở của vùng đất Nam Trung bộ. 

Hàng vạn người dân trong tỉnh và các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, thành phố Đà Nẵng... đã hành hương về tham dự lễ hội.

Dịp này, tỉnh Khánh Hòa đã công bố Lễ hội tháp Bà Ponaga là Di sản phi vật lễ cấp quốc gia, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận hồi cuối năm ngoái.

Tháp Bà Ponagar tọa lạc tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tồn tại hơn 1.200 năm, xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo của người Chăm. Khu tháp này được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1979.

Lễ hội đã diễn ra nhiều nghi thức như: lễ cầu siêu và thả hoa đăng, lễ cầu “Quốc thái, dân an”, lễ tế cổ truyền, dâng hương lễ Mẫu, lễ hoàn kinh, cúng ngọ... 

Hơn 100 đoàn hành hương lần lượt vào ngôi tháp chính để dâng lễ vật cúng Thiên Y Thánh Mẫu Ana. 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa như diễn tuồng, múa Chăm, hát chầu văn... để tôn vinh những giá trị tinh thần trong đời sống các đồng bào dân tộc vùng Nam Trung bộ; đồng thời tưởng nhớ, tri ân công đức của Mẹ xứ sở, người dạy dân trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải.

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 2-5. Năm nay lễ hội trùng với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nên lượng du khách tham dự được dự đoán sẽ tăng rất nhiều. Tuy nhiên, Ban tổ chức và chính quyền địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo nơi ăn nghỉ, lưu trú cho hàng vạn khách hành hương. 

Trong những ngày lễ hội, khách tham quan sẽ được miễn phí hoàn toàn vé vào cổng.
 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
87879

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu