Thứ 6, 29/03/2024 00:36:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:22, 14/08/2019 GMT+7

Khảo sát thực tế hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại Bù Đốp

Thứ 4, 14/08/2019 | 10:22:00 296 lượt xem
BPO - Ngày 13-8, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã kiểm tra, khảo sát thực tế hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã các Tân Thành, Tân Tiến, Phước Thiện, huyện Bù Đốp.

Đoàn công tác khảo sát thực tế hộ hộ nghèo, ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện

Thực hiện chủ trương xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, UBMTTQVN tỉnh chủ trương hỗ trợ xây dựng khoảng 300 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn tại 8 huyện, thị xã. Theo đó, huyện Bù Đốp được hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết. Các căn nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng), mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, trích từ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

UBMTTQVN tỉnh phối hợp với huyện Bù Đốp thực hiện dự án giảm nghèo bền vững cho 33 hộ tại các thôn Phước Tiến, Bù Tam, xã Hưng Phước, tổng giá trị 375 triệu đồng, nguồn vốn do Ủy ban Trung ương MTTQVN hỗ trợ.

Qua khảo sát thực tế, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng đề nghị lãnh đạo UBMTTQVN các xã Tân Thành, Tân Tiến, Phước Thiện và huyện Bù Đốp tập trung rà soát và khảo sát kỹ các đối tượng trong danh sách đề nghị cần hỗ trợ xây nhà theo quy định; sớm hoàn tất các thủ tục bổ sung, thay thế đối tượng thụ hưởng; đồng thời sớm hoàn tất thủ tục và các điều kiện đảm bảo cho việc xây dựng nhà theo đúng quy định.

T.Phước

  • Từ khóa
62674

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu