Thứ 5, 18/04/2024 09:32:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:59, 25/09/2018 GMT+7

“Khát vọng sống” giúp gia đình anh Nước hồi sinh

Thứ 3, 25/09/2018 | 07:59:00 124 lượt xem

BP - Gia đình anh Lê Quang Nước, ngụ ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp (Hớn Quản) rất khó khăn. Anh Nước bị tai nạn giao thông từ nhỏ dẫn đến teo cơ chân phải, không làm được việc nặng. Con gái anh đang học lớp 8 (là học sinh giỏi 8 năm liền). Con trai bị bại não bẩm sinh, khiếm thị một mắt, chân yếu không đi được, tay yếu không thể cầm muỗng xúc cơm ăn. Vợ anh không thể đi làm vì phải ở nhà chăm con trai bị bại não. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào số tiền anh Nước đi chăn bò thuê 2 triệu đồng/tháng và số tiền nhà nước trợ cấp cho người con trai khuyết tật. Gia đình anh đang sống nhờ trong căn nhà đã xuống cấp của hàng xóm.

Lễ trao tặng nhà tình thương cho gia đình anh Nước

Ngày 14-7 vừa qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh (Hội Bảo trợ tỉnh) phối hợp chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước kết nối các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong, ngoài nước tổ chức chương trình “Khát vọng sống” trợ giúp gia đình anh Nước. Niềm vui vỡ òa khi Ban tổ chức chương trình công bố số tiền trợ giúp là 364,15 triệu đồng. Trong buổi kết nối, Ban tổ chức chương trình cùng chính quyền địa phương đã tìm được giải pháp giúp gia đình anh Nước vượt qua khó khăn, chữa bệnh cho con và ổn định cuộc sống.

Sau hơn 2 tháng từ khi chương trình “Khát vọng sống” kết nối trợ giúp gia đình anh Nước, ngày 18-9, Hội Bảo trợ tỉnh, Hội Bảo trợ huyện Hớn Quản cùng bà Lê Thị Thu Hà (nhà hảo tâm ở thị xã Đồng Xoài) và chính quyền địa phương tổ chức trao nhà tình thương cho gia đình anh Lê Quang Nước. Chúng tôi thật sự vui mừng khi thấy sự “đổi đời” của gia đình anh Nước: Một ngôi nhà khang trang, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, tổng trị giá 90 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ chương trình “Khát vọng sống”, 20 triệu đồng là trị giá tiền công do vợ chồng anh Nước và người cha vợ tự làm; 34 triệu đồng từ chương trình “Khát vọng sống” được ông Trần Văn Muộn, Chủ tịch Hội Bảo trợ huyện Hớn Quản mua 2 con bò mẹ và 1 con bê, nay 1 bò mẹ đã sinh 1 bê. Thế là gia đình anh Nước đã có ngôi nhà khang trang, 2 bò, 2 bê và 170 triệu đồng gửi ngân hàng để chữa bệnh cho con, ổn định cuộc sống.

Với sự trợ giúp của chương trình “Khát vọng sống”, cuộc sống gia đình anh Nước nay đã hồi sinh.

Nguyễn Liên

  • Từ khóa
61168

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu