Thứ 6, 29/03/2024 01:16:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:36, 19/09/2018 GMT+7

Khen thưởng đột xuất 3 cán bộ công an ở Bình Long

Thứ 4, 19/09/2018 | 15:36:00 466 lượt xem
BP - Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh vừa ký quyết định tặng giấy khen đột xuất cho 3 cá nhân gồm: Thiếu úy Nguyễn Xuân Trường, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Bình Long; Trịnh Hoàng Tuấn, Phó trưởng Công an xã Thanh Phú và anh Đàm Thanh Tùng, công an viên thường trực xã Thanh Phú (Bình Long) vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Khoảng 11 giờ ngày 24-7, tổ công tác của Công an xã Thanh Phú gồm: Đại úy Nguyễn Minh Hải, Trưởng công an xã; Thiếu úy Nguyễn Xuân Trường, anh Trịnh Hoàng Tuấn và anh Đàm Thanh Tùng đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ôtô tải biển số 83C-057.55 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua đó phát hiện trong thùng xe có 3 con bò nhưng tài xế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên tổ công tác áp giải tài xế cùng xe ôtô tải về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại đây, tài xế xe ôtô được xác định là Hồ Hoàng Sơn (1976), trú ấp Thanh Hòa B, xã An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nhưng Sơn không khai báo hành vi vi phạm pháp luật của mình, luôn tìm cách phủ nhận và khai báo quanh co. Thiếu úy Nguyễn Xuân Trường cùng 2 anh Tuấn và Tùng đã chủ động phối hợp với lực lượng công an trong tỉnh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ kiên trì đấu tranh, đến 18 giờ cùng ngày, Sơn đã khai nhận cùng với Cường (chưa rõ nhân thân) trộm cắp 3 con bò của anh Nguyễn Thanh Sơn (1983), trú khu phố Hòa Lân I, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Sơn đã có tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Cường, khi Thiếu úy Nguyễn Xuân Trường và anh Tuấn xác minh qua điện thoại (do Sơn cung cấp) thì Cường thừa nhận 3 con bò nêu trên là của mình và ngỏ ý bồi dưỡng 5 triệu đồng để tổ công tác bỏ qua vụ việc nhưng các cán bộ công an đã kiên quyết xử lý.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Thanh Phú đã bàn giao Hồ Hoàng Sơn cùng phương tiện, tang vật cho Công an thị xã Thuận An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Văn Thủy

  • Từ khóa
23148

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu