Thứ 6, 26/04/2024 10:19:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:10, 27/07/2018 GMT+7

Khi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tấn công tội phạm

Thứ 6, 27/07/2018 | 07:10:00 534 lượt xem
BP - Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú vừa ký quyết định tặng giấy khen 4 cá nhân tại xã Đồng Tiến. Đó là các anh: Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đức Nhuần, cùng trú ấp 5; Lê Hữu Thuận, công an viên thường trực; Bùi Văn Cương, công an viên ấp Cầu 2. Các anh đã nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí trong tấn công tội phạm, bắt giữ đối tượng đang bị Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp truy nã, khi đối tượng này tiếp tục gây án trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Con đường từ quốc lộ 14 vào khu dân cư ấp 5, xã Đồng Tiến được thi công bê tông hóa. Hằng đêm, chiếc máy ủi được đơn vị thi công gửi trước nhà gia đình anh Nguyễn Công Hoan. Rạng sáng 17-4-2015, anh Hoan bị đánh thức bởi tiếng động lạ trước nhà. Quan sát, anh Hoan phát hiện một đối tượng đang tìm cách mở cửa chiếc máy ủi. Anh Hoan điện thoại báo cho anh Nguyễn Đức Nhuần, làm công tác an ninh trong ấp.

Những người tham gia bắt giữ Lương Hoài Hận kể lại diễn biến sự việc xảy ra tại hiện trường rạng sáng 17-4-2015

Nhận tin báo, anh Nhuần báo ngay Công an xã và đề nghị cử thêm người hỗ trợ. Đại úy Bùi Sỹ Sơn, Trưởng công an xã Đồng Tiến đã hướng dẫn anh Nhuần tìm cách giữ đối tượng và nhanh chóng tổ chức lực lượng hỗ trợ. Thời điểm này, Đại úy Bùi Sỹ Sơn cùng Trung úy Lưu Văn Long, Trung úy Đỗ Phú Ninh, trinh sát hình sự Công an huyện và 2 anh Lê Hữu Thuận, Bùi Văn Cương đang tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đã đổi hướng về ấp 5. Kiểm tra người và xe môtô của đối tượng, lực lượng công an phát hiện rất nhiều dụng cụ dùng để phá ổ khóa cùng hung khí như mã tấu, gậy sắt...

Đối tượng được đưa về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, đối tượng khai là Lương Hoài Hận, 34 tuổi, thường trú TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục đấu tranh làm rõ những tài sản, đồ vật mang theo, đối tượng phải khai nhận trước đó đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn 2 xã Đồng Tiến và Tân Phước (Đồng Phú).

Sử dụng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự đã xác minh nhanh tại TP. Cao Lãnh. Công an địa phương cho biết Hận là đối tượng đang bị Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp truy nã về tội trộm cắp tài sản. Lương Hoài Hận sau đó đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã củng cố hồ sơ khởi tố Lương Hoài Hận về tội trộm cắp tài sản.

Để kịp thời động viên các cá nhân có thành tích cảnh giác, mưu trí tấn công tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương Đại úy Bùi Sỹ Sơn, Trung úy Lưu Văn Long và Trung úy Đỗ Phú Ninh.

Văn Tuyên - Trung Sinh

  • Từ khóa
34164

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu