Thứ 6, 29/03/2024 16:00:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:54, 10/03/2016 GMT+7

Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Bù Gia Mập

Thứ 5, 10/03/2016 | 08:54:00 401 lượt xem
BP - Giai đoạn 2011-2015, huyện Bù Gia Mập có Phú Nghĩa và Bù Gia Mập được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Cùng với sự đầu tư nguồn vốn của Nhà nước, hai xã đã và đang phát huy nội lực, vận động người dân chung tay góp sức nhằm sớm hoàn thành chương trình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, 2 xã điểm mới chỉ đạt từ 12-15 tiêu chí NTM, các xã khác đạt mức thấp. Điều đáng nói, các tiêu chí còn lại đều khó đạt.

Gia đình ông Điểu Lung, thôn Bù La, xã Bù Gia Mập thoát nghèo năm 2006, được Nhà nước hỗ trợ xây nhà theo Chương trình 135. Nói là thoát nghèo nhưng không lâu sau đó, năm 2012, gia đình ông lại rơi vào danh sách những hộ tái nghèo. Và cái nghèo ấy không biết bao giờ mới thoát trong khi gia đình có 9 miệng ăn chỉ biết trông vào một công lao động của ông Lung. Không riêng hộ ông Điểu Lung, trong năm 2014 xã Bù Gia Mập có hơn chục hộ rơi vào cảnh tái nghèo, phần do ốm đau, bệnh tật, phần vì không có đất rẫy sản xuất hoặc hệ lụy từ những hủ tục lạc hậu như cưới xin, ma chay của đồng bào... khiến số hộ tái nghèo ở mức cao, chiếm 10% tổng số hộ nghèo của xã. Tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân còn thấp, mới chỉ đạt trên 15 triệu đồng/người/năm. 5 năm qua, bình quân thu nhập đầu người của xã Bù Gia Mập chỉ tăng 1,6 triệu đồng mỗi năm.

Hộ ông Điểu Lung tái nghèo do đông con và không có việc làm ổn định

Đối với tiêu chí giao thông, sau khi được tỉnh, huyện hỗ trợ vốn gần 18,5 tỷ đồng, xã cũng đã vận động nhân dân đóng góp được hơn 2,3 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Qua đó, hoàn thành và đưa 19,5km đường vào sử dụng và tu sửa gần 4km đường làng ngõ xóm, đường nội đồng... tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, theo tính toán, vẫn còn gần 55km đường nông thôn cần phải xây dựng, nâng cấp, với số vốn khoảng 89,5 tỷ đồng. Tổng mức vốn để hoàn thành các tiêu chí khác khoảng hơn 207 tỷ đồng, trong đó, đóng góp từ người dân và cộng đồng gần 13,4 tỷ đồng, khiến chính quyền xã không khỏi lo lắng. Bởi giai đoạn đầu, tổng vốn được huy động hơn 42,6 tỷ đồng, trong đó vốn do nhân dân đóng góp chỉ đạt 5,6% (tức 2,4 tỷ đồng).

Trong điều kiện mức thu nhập của người dân thấp mà số tiêu chí còn lại: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư... cần có số vốn lớn và phụ thuộc nhiều vào các điều kiện tại địa bàn xã. Đây là thách thức không nhỏ đối với từng xã.

Qua kết quả rà soát thực hiện xây dựng NTM tính đến cuối tháng 10-2015, sau khi chia tách địa giới hành chính để thành lập huyện mới Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập còn lại 8 xã, trong đó 1 xã đạt 15 tiêu chí, 2 xã đạt 10-14 tiêu chí, còn lại 5 xã đạt 5-9 tiêu chí. Tuy nhiên, theo đánh giá số tiêu chí đã đạt thì có những tiêu chí chưa thật sự bền vững, nhiều tiêu chí đã có từ trước, như: An ninh trật tự, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, bưu điện, giáo dục... Còn các tiêu chí cần vốn đầu tư lớn, như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... thì 100% số xã trong huyện chưa đạt. Rào cản lớn trong việc thực hiện các tiêu chí này do tổng mức đầu tư rất lớn trong khi vốn hỗ trợ hằng năm từ ngân sách lại hạn chế. Bên cạnh đó, mật độ dân cư trên địa bàn các xã thưa, mức sống người dân còn thấp nên việc huy động nhân dân đóng góp cùng lúc nhiều nội dung để thực hiện các tiêu chí là rất khó.

Phạm Công

  • Từ khóa
53916

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu