Thứ 7, 27/04/2024 04:14:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:04, 15/04/2016 GMT+7

Khổ vì lời hứa!

Thứ 6, 15/04/2016 | 09:04:00 429 lượt xem

BP - Nhiều năm rồi, người dân và cả cán bộ chính quyền các cấp ở huyện Chơn Thành bức xúc, ngao ngán về Dự án chợ đầu mối - trung tâm thương mại - khu dân cư tại ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, do Công ty cổ phần Thành Hưng làm chủ đầu tư. Nhiều cử tri khi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đề nghị UBND tỉnh xem xét hủy bỏ dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vùng quy hoạch.

Dự án khu chợ đầu mối - trung tâm thương mại - khu dân cư tại ấp Hiếu Cảm quy hoạch từ năm 2008, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 11-10-2011 với tổng mức đầu tư 1.268 tỷ 327 triệu đồng. Dự án được thực hiện với tổng diện tích 161,4 ha, đều trên đất của các hộ dân. Tuy nhiên, từ khi thực hiện dự án đến năm 2013, chủ đầu tư - Công ty cổ phần Thành Hưng, mới chỉ đền bù được khoảng 11% và chi trả bồi thường cho người dân 31 tỷ 775 triệu đồng.

Tại các kỳ tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cử tri huyện Chơn Thành đều đưa công tác đền bù và việc thực hiện dự án này ra chất vấn. Các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó Báo Bình Phước đã có nhiều tin, bài phản ánh nỗi khổ của người dân sống trong vùng quy hoạch dự án. Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, mời đại diện công ty đến làm việc. Tuy nhiên, có tới hai lần công ty không chịu tới làm việc. Mãi đến ngày 19-11-2014, Sở Kế hoạch - Đầu tư mới mời được đại diện công ty đến!? Tại buổi làm việc này, đại diện công ty khẳng định vẫn quyết tâm đầu tư dự án và dự kiến đến tháng 6-2015 sẽ giải tỏa đền bù đạt từ 75-80%. Ngày 7-2-2014, UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất của dự án, trong đó nêu rõ: ...Từ tháng 7-2014 đến tháng 6-2015, dự án tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 70% (nâng tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 100%) và đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 10%; từ tháng 7-2015 đến tháng 7-2017, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 50% và kinh doanh dự án... Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII, tổ chức ngày 20-11-2014, Sở Kế hoạch - Đầu tư có văn bản trả lời ý kiến cử tri với nội dung: Trước mắt chờ đến ngày 15-12-2014, Công ty cổ phần Thành Hưng gửi văn bản chính thức để giải trình rõ việc tiếp tục đầu tư dự án. Khi đó, sở sẽ có ý kiến tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định trường hợp đầu tư dự án của công ty. Tiếp đó, ngày 7-2-2015, Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND tỉnh gia hạn dự án tại Công văn số 481/UBND-KTTH. Tưởng rằng chủ đầu tư sẽ tiếp thu và quyết tâm đầu tư dự án theo đúng quy mô được phê duyệt ban đầu như lời hứa, tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Vẫn biết dự án được thực hiện trong thời điểm khó khăn chung của nền kinh tế cùng những thay đổi về hiện trạng so với quy hoạch ban đầu, nhưng không thể bắt người dân phải chịu khổ lâu đến thế. Ai cũng hiểu những khó khăn chồng chất suốt 10 năm qua của gần 300 hộ dân nằm trong vùng quy hoạch của dự án này. “Nhà xuống cấp muốn xây mới cũng không được. Vay tiền từ ngân hàng để làm ăn cũng không, vì đâu có sổ đỏ”. “Cây trồng không được đầu tư, chăm sóc lấy đâu thu hoạch”. “Quyền lợi của chúng tôi bị hạn chế đến bao giờ?”... là những lời cảm thán, câu hỏi đang đặt ra không chỉ cho các sở Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng cũng như UBND tỉnh, chỉ vì những lời hứa của chủ đầu tư.

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu