Thứ 7, 20/04/2024 09:15:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:37, 27/11/2018 GMT+7

Khơi nguồn cho phụ nữ khởi nghiệp

Thứ 3, 27/11/2018 | 06:37:00 547 lượt xem
BP - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đồng Phú thời gian qua. Với nhiều giải pháp hiệu quả về hỗ trợ vốn tín dụng, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phụ nữ Đồng Phú đang được trao cơ hội để vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.

Thắp lửa khởi nghiệp

Sau khi nhận 6,42 triệu đồng từ Hội LHPN xã Tân Tiến (Đồng Phú) hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh, công việc buôn bán của chị Nguyễn Thị Huệ (ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến) ngày càng phát triển. Chị Huệ cho biết, gia đình bán tạp hóa nhưng do ít vốn nên lượng hàng không đa dạng. Từ vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đến nay, hàng hóa của gia đình chị đầy đủ và phong phú hơn.

Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tiến đến thăm tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Huệ (thứ 3 từ phải qua), ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến (Đồng Phú)

Chị Nguyễn Thị Nhung, ngụ ấp Minh Tân, xã Tân Tiến là một trong những hội viên nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bị bệnh tâm thần, một mình chị phải gánh vác mọi việc trong gia đình, lo cho 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Tháng 7-2018, chị được Hội LHPN xã Tân Tiến hỗ trợ 300 con gà giống, 30 con gà ác đẻ để phát triển kinh tế gia đình. Nhận được sự hỗ trợ, chị đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua thức ăn, mua thuốc phòng bệnh cho gà... Chị Nhung xúc động: “Nhờ sự giúp đỡ của Hội LHPN và các hội viên mà gia đình bớt khó khăn. Hy vọng chăn nuôi thuận lợi, tôi sẽ duy trì và phát triển đàn gà để tăng thu nhập, sớm thoát nghèo”.

Để tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, Hội LHPN huyện đã tổ chức hoạt động tuyên truyền nhằm cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng xây dựng và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ. Đồng thời thành lập mới 11 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại 11 xã, thị trấn với 128 thành viên. Cụ thể, xã Tân Hưng thành lập mô hình liên kết hợp tác nuôi bò sinh sản tại ấp 5, có 4 thành viên, với 24 con bò; xã Tân Hòa thành lập tổ hợp tác - dịch vụ - thương mại, với 11 thành viên; xã Thuận Lợi thành lập mô hình liên kết sản xuất trồng cây có múi tại ấp Thuận Bình, với 4 thành viên, diện tích 4 ha; xã Tân Tiến thành lập mô hình liên kết trồng rau sạch, với 3 hộ tham gia, diện tích 3.000m2; xã Thuận Phú thành lập mô hình liên kết sản xuất nuôi bò sinh sản, 9 chị tham gia, với 18 con bò và mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi dê, với 12 chị, 56 con dê; xã Đồng Tâm thành lập mô hình liên kết trồng điều với 37 thành viên, diện tích 42 ha; xã Đồng Tiến thành lập tổ hợp tác nuôi heo gồm 5 thành viên; xã Tân Lợi thành lập mô hình hợp tác trồng tiêu sạch, 7 chị tham gia với 4.150 nọc tiêu; xã Tân Phước thành lập mô hình kinh tế hợp tác nông nghiệp - dịch vụ - tổng hợp tại ấp Lam Sơn, 11 thành viên tham gia.

Đa dạng hoạt động hỗ trợ

Để chương trình đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, hội đã phối hợp Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện rà soát hộ nghèo, cận nghèo để có hướng giúp đỡ phù hợp. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo từng địa chỉ cụ thể. Vì thế, hầu hết nữ chủ hộ nghèo, cận nghèo được hội giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh. Trong năm 2018, các cơ sở hội đã vận động tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng giúp các chị hoàn cảnh khó khăn vay. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn hơn 70,7 tỷ đồng cho 2.391 hộ vay để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên; tổ chức các hoạt động hướng dẫn khởi nghiệp, khai thác, sử dụng vốn vay hiệu quả; hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Trên cơ sở đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa nhiều cây - con mới vào sản xuất, chăn nuôi, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hội LHPN các cấp ở huyện Đồng Phú đã trở thành chỗ dựa vững chắc của phụ nữ trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân, tương ái. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em phấn khởi tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống, từng bước nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Minh Hiền

  • Từ khóa
38505

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu