Thứ 4, 24/04/2024 08:23:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:06, 15/08/2018 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018-2023

Không chỉ là nghị lực

Thứ 4, 15/08/2018 | 15:06:00 157 lượt xem
BP - Cách đây hơn 10 năm, vì căn bệnh ung thư vú nên bà Nguyễn Thị Hoa ở tổ 3, thôn Phú Tân, xã Phú Riềng (Phú Riềng) phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực. Từ đó đến nay, sức khỏe bà Hoa ngày một giảm sút nhưng bà vẫn động viên, cùng chồng tăng gia sản xuất để có tiền trang trải cuộc sống và chăm lo các con ăn học. Bằng nỗ lực và sự hỗ trợ của hội nông dân các cấp, hiện kinh tế gia đình bà đã ổn định, các con học hành thành đạt.

Vượt qua khó khăn

Năm 2005, bà Nguyễn Thị Hoa phát hiện bị bệnh ung thư vú giai đoạn ¾. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên bà không có tiền chữa trị. Nhiều đêm bà nằm khóc vì bệnh tật hành hạ, vừa thương các con còn quá nhỏ. Không đành lòng để vợ chịu cơn đau hành hạ mỗi ngày, ông Nguyễn Văn Phong (chồng bà Hoa) đã bán 1 ha đất vườn và vay thêm anh em, họ hàng để làm phẫu thuật cho vợ. May mắn ca phẫu thuật thành công nhưng sức khỏe của bà ngày càng giảm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa có thêm thu nhập nhờ nuôi gà Ai Cập

Từ ngày bà Hoa bị bệnh, mọi công việc trong gia đình đều do ông Phong cáng đáng. Để có tiền trả viện phí, chăm sóc bà sau phẫu thuật và lo cho các con ăn học, ông Phong làm việc gần như gấp đôi. Ngoài thời gian chăm sóc vườn cây của gia đình, ông còn đi cạo mủ cao su thuê cho các hộ dân trong vùng. Bà Hoa cho biết, ngày đó, kinh tế gia đình khó khăn, vườn cây cao su, điều chưa cho thu hoạch nên số tiền chồng bà làm thuê không đủ chi tiêu hằng ngày. Con lớn của bà là Nguyễn Văn Thành phải nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau một thời gian sức khỏe hồi phục, bà Hoa xuất viện về nhà, cùng chồng chăm chỉ làm kinh tế. Nhờ đó, từ 1 ha đất trồng điều, cao su, tiêu, mỗi năm trừ chi phí gia đình bà thu khoảng 70 triệu đồng. Kinh tế ổn định, vợ chồng bà có điều kiện trả hết nợ và động viên con trai đầu quay lại trường học. Thấu hiểu sự vất vả của ba mẹ nên Thành và em trai là Nguyễn Văn Tiến Đạt học tập rất chăm chỉ. Hiện Thành đã tốt nghiệp chuyên ngành thú y Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Còn Đạt là sinh viên năm thứ 4 Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh.

Thành công bước đầu từ nuôi gà Ai Cập

Có con trai là bác sĩ thú y nên bà Hoa muốn đầu tư vào chăn nuôi để có thêm thu nhập. Đầu năm 2017, sau khi được Hội Nông dân huyện tổ chức cho tham quan học tập mô hình nuôi gà đẻ trứng Ai Cập tại xã Tân Phước (Đồng Phú), gia đình bà làm chuồng trại và mua 120 con giống về nuôi thử. Ngoài hỗ trợ kỹ thuật từ con trai, bà Hoa còn đăng ký lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc gà trong 3 tháng do Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tổ chức. Những kiến thức học được, bà Hoa áp dụng chăm sóc đàn gà của gia đình.

Bà Hoa cho biết thêm: “Muốn đàn gà sinh trưởng, phát triển và đẻ trứng tốt cần chú ý khâu làm chuồng trại và chọn con giống. Lúc mua giống nên chọn những cơ sở sản xuất con giống uy tín, chuồng trại phải luôn thoáng mát vào mùa khô và đủ ấm vào mùa mưa. Cũng như các loại gà khác, giống gà Ai Cập rất dễ mắc các bệnh như khô chân, chướng diều, tiêu chảy... Vì vậy, phải thường xuyên khử trùng chuồng nuôi và phòng bệnh cho gà. Với những con mắc bệnh cần nhốt riêng để theo dõi và chăm sóc đặc biệt để gà nhanh khỏe, đồng thời hạn chế sự lây lan dịch bệnh cho đàn gà”. Gà Ai Cập là giống gà cao sản “siêu đẻ trứng”, rất dễ nuôi và phù hợp nuôi nhốt tập trung, mỗi con mái cho sản lượng 200-220 trứng/năm. Trứng gà Ai Cập thơm ngon như trứng gà ta, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, để trứng đạt chất lượng, bà Hoa đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn, uống của gà. Vào mùa nắng, bà pha thêm thuốc bổ hoặc vitamin C nhằm chống stress cho gà. Khi gà được 2 tháng tuổi, bà cho ăn theo tỷ lệ 4 phần cám, 6 phần lúa để gà phát triển khỏe mạnh, chất lượng trứng tốt. Hiện gia đình bà có 95 gà đẻ, trung bình mỗi ngày thu 65 trứng bán với giá 3.000 đồng/trứng.

Thành công từ lứa gà, gia đình bà Hoa được Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh hỗ trợ thêm 500 con gà giống Ai Cập và vắc-xin phòng bệnh. Trong quá trình chăn nuôi, trung tâm còn cử cán bộ xuống tận nhà theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Đàn gà đang phát triển tốt, dự kiến đến tháng 11 sẽ đẻ lứa đầu tiên, giúp gia đình có thêm thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu. “Nếu lứa gà này tiếp tục nuôi thành công, gia đình tôi sẽ nhân rộng quy mô” - bà Hoa nói.

Thùy Hương

  • Từ khóa
42942

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu