Thứ 6, 19/04/2024 21:52:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:33, 17/03/2018 GMT+7

Không để cái ác lộng hành...

Thứ 7, 17/03/2018 | 09:33:00 231 lượt xem

BP - Những ngày qua, dư luận xã hội bất bình về những vụ giết người xảy ra ở một số địa phương. Từ đầu năm đến nay, nhiều vụ án đã gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Nhiều câu hỏi đặt ra, vì sao kẻ gây án lại có hành vi như vậy, tại sao một bộ phận con người lại tàn ác với đồng loại...? Và dư luận cả nước cho rằng, để ngăn chặn tội phạm giết người thì ngoài tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật..., các cơ quan chức năng cần phải “mạnh tay” hơn nữa trong việc “triệt tiêu” các hành động vô nhân tính để cái ác không còn lộng hành.

Những ngày giáp tết cổ truyền 2018, cả nước bàng hoàng về một vụ trọng án mà nghi phạm là kẻ làm công ăn lương đã ra tay hạ sát 5 mạng người trong một gia đình, mà nguyên nhân chỉ vì bị rầy la khi làm sai công việc và ham chơi. Tiếp đó, vì mấy cây thông bị nhổ trộm, mà chủ vườn đã ra tay sát hại cha con hàng xóm khi họ đang đi tìm mật ong trong rừng. Tại Bình Phước, đầu năm 2018 đã suýt xảy ra vụ án đau lòng, nghịch tử Điểu Bên trú xã Lộc Thuận (Lộc Ninh) đổ xăng lên người cha mẹ ruột để châm lửa đốt vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Và đầu tháng 3 vừa qua, tại xã Bom Bo (Bù Đăng) xảy ra một vụ án mạng khá “bí ẩn”, chủ nhà đuổi theo tên trộm máy bơm bị gục chết bên vệ đường. Đặc biệt, vụ án cháu bé 4 tuổi bị người quen của gia đình hãm hại vừa xảy ra tại thị xã Đồng Xoài đã gây sự phẫn nộ trong dư luận. Trước đó, tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng người chồng đã ra tay giết chết vợ mình rồi chở xác ra nghĩa trang đốt phi tang...

Những vụ án đã nêu chỉ bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt hoặc ham muốn nhất thời không đáng có nhưng con người vẫn ra tay hạ sát đồng loại, người thân của mình bất chấp hậu quả. Vấn đề cho thấy, cái ác, sự man rợ trong ứng xử... là những biểu hiện bất thường trong xã hội trước đây, nay như những “bóng ma” lởn vởn trong cuộc sống. Tình trạng một số người hiện nay ít khi sử dụng ngôn ngữ để giãi bày, phân bua mà thay vào đó là những hành vi bạo lực xảy ra khắp mọi nơi. Thanh niên có thể chém người khác chỉ vì một cái nhìn thiếu thiện cảm. Người từ chối ly rượu mời có thể “nhìn thấy nghĩa trang trước mặt”. Người điều khiển phương tiện giao thông bất chấp luật lệ, nếu có va chạm thì dùng nắm đấm, vũ lực thay cho lời hòa giải. Kẻ trộm chó, “đá nóng” xe máy nếu bị người dân bắt tại trận thì rất khó bảo toàn được mạng sống...

Các nhà khoa học xã hội, nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng, ngoài việc thực hiện tốt những chính sách an sinh xã hội, tăng trưởng phát triển kinh tế, chính trị, đời sống xã hội bền vững thì cần tăng cường hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, làm lành mạnh hóa cuộc sống và góp phần đẩy lùi tội phạm. Đặc biệt, cần đưa các luật cơ bản như hình sự, giao thông đường bộ, dân sự vào hệ thống giáo dục và trở thành môn học chính ở nhà trường phổ thông. Bên cạnh đó, các chế tài xử lý phải tăng nặng hình phạt để làm gương cho kẻ khác. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng cần định hướng lối sống nhân văn, nâng cao những giá trị đạo đức, tinh thần cho học sinh thay vì chạy theo thành tích như hiện nay.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108835

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu