Thứ 4, 24/04/2024 01:27:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:28, 18/11/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18-11-1930 - 18-11-2018)

Khu dân cư văn hóa tiêu biểu xã Lộc Tấn

Chủ nhật, 18/11/2018 | 14:28:00 1,733 lượt xem

>> Vai trò MTTQ trong phát triển kinh tế - xã hội

BP - Về thăm ấp 6A, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN chúng tôi mới thấy được sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội của khu dân cư này. Sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những con đường đất lầy lội, trơn trượt về mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa khô đã được thay thế bằng những tuyến đường bê tông xi măng sạch - đẹp. Cổng hàng rào nhà dân hai bên đường cũng được chỉnh trang xanh - sạch - đẹp để đón Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo tâm thế chuẩn bị về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết tặng biểu trưng cho 2 gia đình văn hóa tiêu biểu ở ấp 6A, xã Lộc Tấn

Trong không khí vui tươi của ngày hội đại đoàn kết, ông Nguyễn Bá Tố, Trưởng ban vận động ấp 6A phấn khởi cho biết: Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được các tầng lớp nhân dân ở đây tích cực hưởng ứng. Các hoạt động khuyến nông, tổ đổi công, tổ giúp vốn, tổ tín chấp... được xây dựng, củng cố và hoạt động có hiệu quả. Ngoài nguồn vốn của Nhà nước, nhân dân đã có nhiều hình thức giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đạt hiệu quả. Quỹ “Xóa đói, giảm nghèo” của các chi hội cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi trong ấp đã giúp 42 hộ nghèo vay 120 triệu đồng phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, ấp không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Với phương châm “đảng viên đi trước”, Ban vận động ấp đã tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích khi thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018, ấp 6A đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4.347m đường bê tông xi măng, với tổng số tiền nhân dân đóng góp trên 558 triệu đồng. Nhân dân cũng đóng góp làm cổng chào khu dân cư, xây kè mương thoát nước, làm hàng rào, đổ bê tông sân nhà văn hóa và lắp đèn đường chiếu sáng tại tổ 4, tổng kinh phí thực hiện 76,14 triệu đồng. Bà Dương Thị Tâm, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp 6A cho biết: Quy ước khu dân cư được người dân trong ấp thực hiện tốt, nhất là quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong đó cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Hiện khu dân cư không có người hành nghề mê tín, dị đoan. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, không có học sinh bỏ học. Trong năm, ban ấp tổ chức tuyên dương, khen thưởng 128 học sinh giỏi, học sinh vượt khó trị giá 5,9 triệu đồng; tặng 160 phần quà trị giá 7,6 triệu đồng cho trẻ em nhân dịp tết Trung thu. Từ đầu năm 2018 đến nay, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể đã vận động đóng góp các nguồn thu theo pháp lệnh được 15,572 triệu đồng, đạt 102%; đóng góp 2,75 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra... Năm 2018, ấp 6A có 207/217 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó 180 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền và 4 năm liền ấp giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Trọng phước

  • Từ khóa
93793

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu