Thứ 6, 19/04/2024 00:46:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 23/08/2011 GMT+7

Xã Nghĩa Bình: Chiến dịch tiêm VAT cho phụ nữ có thai dân tộc Mơnông và Xêtiêng

Thứ 3, 23/08/2011 | 00:00:00 208 lượt xem

Ngày 21 và 22-8, các cộng tác viên dân số, y tế thôn bản và nhân viên trạm y tế xã Nghĩa Bình (Bù Đăng) đã đến từng ấp, sóc của đồng bào DTTS điều tra, cập nhật thông tin của 100% phụ nữ có thai là dân tộc thiểu số Mơnông và Xêtiêng.

Tiêm VAT cho phụ nữ Xêtiêng ở xã Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 34% dân số. Do nhận thức của đồng bào còn hạn chế và thủ tục lạc hậu nên việc tiêm VAT cho phụ nữ có thai gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ cao trong uốn ván sơ sinh. Chiến dịch lần này nhằm mục tiêu tiêm đủ mũi VAT cho phụ nữ có thai là đồng bào DTTS, qua đó tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình để đồng bào hiểu tác dụng của việc tiêm chủng, từ đó thay đổi nhận thức. Được biết, sau khi điều tra, tuyên truyền từng hộ gia đình, trạm y tế xã cùng y tế thôn bản sẽ tiêm ngừa cho đồng bào 2 vòng; vòng 1 từ ngày 27-9 đến 29-9, vòng 2 từ 27-10 đến 29-10.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
43311

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu