Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Ông Vi Văn Thạch, già làng, người có uy tín ở ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) cho biết: “Khua luống bắt nguồn từ việc giã gạo. Hễ là người Thái biết cầm chày giã gạo đều biết khua luống, đặc biệt là con gái.
Phụ nữ dân tộc Thái ở ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp múa khua luống tại Liên hoan văn hóa - thể thao các DTTS huyện Lộc Ninh lần thứ 6, năm 2017
Khua luống thường kết hợp với trống, chiêng. Chiêng của người Thái được đánh bằng dùi, khi biểu diễn 4 chiêng được treo lên và chỉ cần một người đánh. Khua luống chia thành nhiều điệu như chào khách, mừng cưới, mừng lúa mới...
“Dù xa quê nhưng người Thái trên đất Bình Phước vẫn luôn ý thức lưu giữ, bảo tồn, phát huy nét đẹp của nghệ thuật khua luống, không để bị mai một, quên lãng” - ông Thạch khẳng định.
N.Hà