Thứ 4, 17/04/2024 01:29:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:53, 10/08/2016 GMT+7

Kiểm tra giáo dục QP-AN tại hai trường cao đẳng

Thứ 4, 10/08/2016 | 11:53:00 930 lượt xem
BP - Ngày 9-8, Hội đồng quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh do Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác giáo dục QP-AN tại hai trường: Cao đẳng Sư phạm Bình Phước và cao đẳng Công nghiệp cao su.

Đoàn kiểm tra làm việc với Trường cao đẳng sư phạm Bình Phước về công tác giáo dục QP-ANĐoàn kiểm tra làm việc với Trường cao đẳng sư phạm Bình Phước về công tác giáo dục QP-AN

* Tại Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước, lãnh đạo trường đã báo cáo kết quả thực hiện giáo dục QP-AN năm học 2015-2016. Theo đó, việc giảng dạy, tài liệu phục vụ quá trình giảng dạy, tổ chức ngoại khóa được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên đề QP-AN cho sinh viên năm nhất được chú trọng, quan tâm. Đội ngũ chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bộ môn được đầu tư bổ sung... Hiện trường có 4 giáo viên giáo dục quốc phòng đều đạt chuẩn, có 4 sân tập ngoài trời và 1 nhà đa năng cơ bản đảm bảo các hoạt động thực hành, luyện tập kỹ năng. Năm học 2015-2016, trường giảng dạy QP-AN cho 704 sinh viên; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới quốc gia” với 1.355 bài dự thi; phối hợp Bộ CHQS tỉnh thu gom và xử lý thành công 3 quả đạn cối trong khuôn viên trường...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện trường vẫn gặp khó khăn và kiến nghị đoàn kiểm tra hỗ trợ liên kết đào tạo giữa Bộ CHQS tỉnh với trường; giáo trình giảng dạy còn thiếu, cần được bổ sung; một số trang thiết bị thiếu so với nhu cầu thực tế; bãi tập chuyên dụng cần được cải tạo, nâng cấp...

Kết luận tại buổi kiểm tra, Đại tá Vũ Tiến Điền yêu cầu trường khắc phục một số hạn chế như: Các đề mục, số liệu cần bám sát đề cương của Bộ CHQS tỉnh; cần thành lập ban CHQS cấp trường; phê duyệt từng bài giảng, bài huấn luyện cho phù hợp và xây dựng kế hoạch học tập cho sinh viên trong thời gian tới; bảo quản, vệ sinh trang thiết bị vũ khí tốt hơn...

* Tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao su, công tác giáo dục QP-AN trong trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường. Các cá nhân được phân công phụ trách nhiệm vụ giáo dục QP-AN có tinh thần trách nhiệm cao. Hằng năm, trường đều cử cán bộ, đảng viên tham gia các đợt học tập bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Hiện ban CHQS và tiểu đội tự vệ của trường có 20 người, lực lượng bảo vệ 10 người, giảng viên giáo dục quốc phòng 2 người. Nhà trường đã đầu tư 14 danh mục thiết bị phục vụ giảng dạy QP-AN (mỗi danh mục gồm 8-10 thiết bị). Năm học 2015-2016, trường thực hiện giảng dạy giáo dục QP-AN cho 192 học sinh, sinh viên...

Trường đã kiến nghị đoàn kiểm tra xem xét giải quyết các vấn đề như: Tỉnh sớm đề nghị Trung ương cho bổ sung quy hoạch trung tâm giáo dục quốc phòng trên cơ sở trường quân sự địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập; có chính sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí học QP-AN cho học sinh, sinh viên để đảm bảo mục tiêu quốc phòng toàn dân...

Tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Tiến Điền đánh giá cao những kết quả trường đạt được, đồng thời yêu cầu trường khắc phục những hạn chế như: Cần nêu rõ phương pháp thực hiện giảng dạy môn QP-AN; nêu rõ các công cụ hỗ trợ, kinh phí cụ thể trong các danh mục; bảo quản, sắp xếp hợp lý và đăng ký các trang thiết bị vũ khí; nâng cao hơn nữa nhận thức của lực lượng tự vệ.

Vũ Nam

  • Từ khóa
3549

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu