Thứ 6, 29/03/2024 21:24:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:16, 21/11/2019 GMT+7

Kiểm tra tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết

Thứ 5, 21/11/2019 | 08:16:00 207 lượt xem
BP - Ngày 19-11, đoàn công tác Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh do Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng làm trưởng đoàn đi kiểm tra việc xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Hớn Quản.

Đoàn đã kiểm tra, khảo sát thực tế các hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà tại các xã Phước An, Tân Hưng, An Khương, Thanh An; đồng thời kiểm tra tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết trong chương trình xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số và làm 1.000km đường giao thông nông thôn năm 2019 của tỉnh.

Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Hớn Quản Lê Minh Dũng cho biết: Thực hiện chương trình xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số và xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn của tỉnh, huyện được Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 2,4 tỷ đồng để xây dựng 40 căn nhà cho các hộ nghèo, qua đó góp phần tạo động lực giúp các hộ vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, các căn nhà đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao cho hộ nghèo đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch tỉnh giao. Đa số các hộ được hỗ trợ nhà đều đóng góp thêm từ 5-25 triệu đồng để xây dựng căn nhà thêm khang trang.

Trao đổi với lãnh đạo huyện Hớn Quản và các xã, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đỗ Đại Đồng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát và lập danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở gửi về tỉnh để xem xét hỗ trợ xây dựng, đồng thời sớm hoàn tất thủ tục bàn giao nhà cho các hộ đưa vào sử dụng để ổn định cuộc sống.

Phước Trọng

  • Từ khóa
63101

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu