Thứ 3, 23/04/2024 16:06:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:39, 23/01/2014 GMT+7

Vui chơi cũng dễ đi tù

Thứ 5, 23/01/2014 | 10:39:00 193 lượt xem

Vụ 2 hiệu trưởng, 3 giáo viên ở TP.Hải Phòng bị bắt khi đang chơi bài ăn tiền ở địa phương là bài học cho nhiều người, nhất là trong dịp tết khi mà ranh giới giữa vui chơi giải trí và đánh bạc rất mong manh.


Ảnh minh họa

Thông tin từ Công an TP.Hải Phòng ngày 21-1 cho biết, chiều 18-1, tại nhà số 6/20/46 Nam Pháp 1, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Hải Phòng bắt quả tang 6 người đang đánh chắn (đánh bài bằng bộ tổ tôm) ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 10,7 triệu đồng và 2 bộ bài.

Đáng chú ý, trong số người bị bắt có 5 nhà giáo là ông Trần Tuấn Anh (38 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng); ông Đào Hồng Tuyến (55 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, Q.Ngô Quyền); ông Trần Thanh Tra (38 tuổi, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, chủ nhà); ông Ngô Lê Hà (32 tuổi, giáo viên Trường THCS Lạc Viên, Q.Ngô Quyền); ông Trần Duy Mạnh (35 tuổi, chuyên viên Phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT Hải Phòng). Người còn lại làm nghề tự do.

Theo thượng tá Nguyễn Duy Diên, người phát ngôn của Công an TP.Hải Phòng, những người bị bắt khai chiều 18.1, sau một bữa liên hoan tất niên, cả nhóm về nhà ông Tra đánh bài ăn tiền, nhưng chủ yếu giải trí chứ không phải là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, xét tính chất vụ việc, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ những người này để điều tra.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Q.Ngô Quyền cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, cần xử lý nhưng cũng rất đau xót và đáng tiếc vì ông Tuyến là hiệu trưởng “cứng” của Trường THCS Chu Văn An, trường luôn dẫn đầu khối THCS của quận và là một trong ba trường THCS top đầu của TP. Ông Tuấn Anh nguyên là một hiệu phó có năng lực, vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng khoảng một tuần, thậm chí chưa kịp nhận bàn giao. Tương tự, ông Tra vốn là giáo viên dạy giỏi của H.Tiên Lãng, mới chuyển về Trường Chu Văn An theo chủ trương thu hút nhân tài của quận, ông Hà là giáo viên giỏi của Trường Lạc Viên. Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết ông Mạnh cũng là một nhà giáo giỏi của Sở GD-ĐT Hải Phòng.

Theo đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng PC45, cờ bạc là tệ nạn thường diễn ra trong dịp tết nên Công an TP đã yêu cầu xử lý nghiêm mọi hành vi đánh bạc.

Ranh giới mong manh

Theo luật sư Phạm Văn Phất (Đoàn luật sư Hà Nội), vào mỗi dịp tết cổ truyền dân tộc thì số vụ đánh bạc bị phát hiện và xử lý đều tăng lên đáng kể. Điều đáng nói là trong số các đối tượng bị phát hiện có không ít cán bộ, đảng viên, trí thức… và đa phần họ chỉ “vui một tí” nhưng đã bị xử lý về hành vi đánh bạc, bởi ranh giới giữa vui chơi giải trí và đánh bạc rất mong manh.

“Theo quy định của bộ luật Hình sự thì hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị (tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc) từ 2 triệu đồng là đã cấu thành tội đánh bạc, theo điều 248. Như thế nào được coi là một hình thức cụ thể của “đánh bạc” không được điều luật đưa ra, nên chỉ có thể loại trừ những hình thức không trái phép như xổ số, lô tô... còn lại đều có thể bị coi là đánh bạc nếu có được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị”, luật sư Phất phân tích.

Vị luật sư này cũng trăn trở, trong thực tế các sới bạc có tính chất sát phạt, chuyên nghiệp, người chơi lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính thì thường khó bị phát hiện, xử lý vì họ tổ chức người cảnh giới, còn các trường hợp có tính chất vui chơi, giải trí, thậm chí có người cả năm mới tham gia một lần vì nể nang, cho vui lại dễ bị phát hiện do những người trong cuộc hầu như không có ý thức che giấu việc vui chơi này. “Nhưng do tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng trong cuộc chơi lớn hơn 2 triệu nên họ bị xử lý hình sự, nhiều người mất cả sự nghiệp, tiền đồ”, luật sư Phất nhìn nhận.

“Theo tôi, để tránh việc làm mất đi những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời phân biệt chính xác hơn tính chất nguy hiểm cho xã hội của những hành vi đánh bạc bị xử lý về hình sự, các nhà làm luật cần xem xét sửa đổi, bổ sung điều 248 bộ luật Hình sự, tránh khuynh hướng không quản lý được thì cấm. Tuy nhiên, trong lúc điều luật này chưa được sửa đổi bổ sung, người dân nên tránh tối đa các trò chơi có được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị trong dịp tết đến xuân về, để không bị bắt và xử lý về hình sự về hành vi đánh bạc”, luật sư Phất nói.

Nguồn TNO

  • Từ khóa
48057

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu