Thứ 5, 25/04/2024 16:18:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:51, 24/12/2015 GMT+7

Ký kết phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới

Thứ 5, 24/12/2015 | 06:51:00 1,134 lượt xem
BP - Ngày 22-12, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi tình hình biên giới 6 tháng cuối năm 2015 và thống nhất phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 giữa Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước với Tiểu khu quân sự các tỉnh Kratie, Mundulkiri và Tbong Khmun thuộc Quân đội hoàng gia Campuchia.


Đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Tiểu khu quân sự các tỉnh Kratie, Mundulkiri, Tbong Khmun ký kết phối hợp

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng cuối năm 2015, tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, quan hệ giữa lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước với quân đội các tỉnh Kratie, Mundulkiri, Tbong Khmun phát huy tốt và tôn trọng pháp luật của mỗi nước. Cụ thể, thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, đối tượng làm ăn phi pháp; mọi vấn đề đều được giải quyết kịp thời trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đặc biệt, tỉnh Kratie đã quan tâm giúp đỡ Đội K72 thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước. Song song đó, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước, các tỉnh Kratie, Mundulkiri, Tbong Khmun đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân vùng biên chấp hành nghiêm quy chế biên giới, tổ chức lực lượng phối hợp bảo vệ an toàn các cột mốc biên giới...

Tại hội nghị, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Tiểu khu quân sự các tỉnh Kratie, Mundulkiri, Tbong Khmun đã thảo luận và thống nhất ký kết nội dung, phương hướng công tác phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới 6 tháng đầu năm 2016.  

Văn Minh

  • Từ khóa
3249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu