Thứ 5, 18/04/2024 23:43:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:41, 20/09/2014 GMT+7

Kỷ niệm 146 năm ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Thứ 7, 20/09/2014 | 06:41:00 1,492 lượt xem
BPO - Tối 19-9, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 146 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2014) chính thức khai mạc.
Thăm nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Kiên Giang

Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đại điện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, một số tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nhân dân trong, ngoài tỉnh Kiên Giang.

Tại lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật sân khấu với những ca khúc, ca cảnh cải lương đặc sắc như "Chàng trai Việt," "Lửa hồng Nhật Tảo," "Anh hùng trên đất Kiên Giang"… đã tái hiện những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trung dũng, kiên cường. 

Ông đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, tinh thần quật cường, ý chí bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cả dân tộc Việt Nam. 

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật có nhiều tiết mục ca ngợi biển đảo Tổ quốc, ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất và con người Kiên Giang nói riêng và Nam Bộ nói chung.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 146 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm nay diễn ra từ ngày 19-9 đến 21-10 (tức ngày 26 đến 28-8 âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc và nét văn hóa vùng đất Nam Bộ. 

Phần lễ được tổ chức tại đình thờ Nguyễn Trung Trực và công viên Nguyễn Trung Trực với các nghi thức truyền thống như lễ diễu hành rước sắc thần, lễ thượng đại kỳ, lễ tế Đàn cả, hậu phối… Phần hội, ngoài lễ khai mạc được tổ chức trang trọng còn có các hoạt động: Hội chợ công thương khu vực kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long; “Không gian đờn ca tài tử - Sắc màu phương Nam”; triển lãm ảnh ngoài trời; trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh; tổ chức chợ phiên; thi cộ hoa; biểu diễn Lân-Sư- Rồng. Đặc biệt, đồng bào khắp mọi miền về dự lễ hội được Ban tổ chức đãi cơm miễn phí tại khuôn viên đình thờ Nguyễn Trung Trực.

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và đông đảo nhân dân đã đến dâng hương tại đình thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ký lưu bút, giáo sư Vũ Khiêu ghi vào sổ lưu bút hai câu đối “Hiếu vị nhân dân trung vị quốc - Sinh vi dũng tướng tử vi thần.”

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh trưởng tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khi quân Pháp nổ súng vào các tỉnh duyên hải miền Trung, Nguyễn Trung Trực cùng gia đình phiêu bạt vào phủ Tân An (tỉnh Long An ngày nay).

Ông được nhiều người biết đến chiến công vang dội đốt cháy tàu L’Espérance của Pháp năm 1861 trên vàm Nhật Tảo (Long An) và trận đánh vào đồn Rạch Giá (Kiên Giang) vào năm 1868. Sau trận đánh vào Rạch Giá, quân Pháp tăng cường quân càn quét, Nguyễn Trung Trực kéo quân về Hòn Chông-Kiên Lương rồi ra Phú Quốc để tiếp tục chiến đấu. 

Nhưng quân Pháp quá mạnh, ông bị bắt, cuộc kháng chiến của Nguyễn Trung Trực sớm kết thúc. Ông bị quân Pháp hành hình vào ngày 27-10-1868 tại chợ nhà lồng Rạch Giá. Ông ra đi để lại cho đời sau tấm gương yêu nước anh dũng và câu nói khẳng khái, bất hủ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.”

Để tưởng nhớ công lao của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, hàng năm, chính quyền và nhân dân Kiên Giang tổ chức lễ hội trọng thể kỷ niệm ngày mất của ông. Lễ hội thu hút đông đảo người dân khắp các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận tham dự.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
11743

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu