Thứ 6, 19/04/2024 05:39:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:35, 09/01/2019 GMT+7

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam

Thứ 4, 09/01/2019 | 09:35:00 1,250 lượt xem
BP - Ngày 8-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố, huyện, thị xã, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam; cựu chiến binh, cựu cán bộ chuyên gia từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tham gia cùng nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng và thực hiện công cuộc hồi sinh đất nước...

Các đại biểu tham dự buổi lễCác đại biểu tham dự buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân trong những năm tháng gian khổ nhưng vẻ vang của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Ngày 7-1-1979 đã đi vào lịch sử như mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Bình Phước và Campuchia có mối quan hệ bền chặt, nhiều chương trình hợp tác hỗ trợ nhau phát triển. Giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, quan hệ kinh tế, thương mại, mở rộng quy mô cửa khẩu liên tỉnh, cửa khẩu quốc tế ngày càng lớn. Bình Phước hiện có 4 dự án đầu tư trong lĩnh vực cao su và điều tại Campuchia với tổng vốn trên 148 triệu USD. Nước bạn Campuchia cũng giúp đỡ nhiều cơ quan chức năng của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia. Qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Lễ kỷ niệm là dịp để những cán bộ từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm một thời hào hùng. Đồng thời, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thanh Nga

  • Từ khóa
9781

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu