Thứ 6, 19/04/2024 02:00:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:06, 21/04/2011 GMT+7

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (21-4-1961 - 21-4-2011)

Thứ 5, 21/04/2011 | 08:06:00 363 lượt xem

HỘI NÔNG DÂN - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NHÀ NÔNG

Hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thu hút nông dân vào tổ chức hội ngày càng đông. Năm 1997, toàn tỉnh có 38.716 hội viên nông dân, đến nay đã tăng lên 78.363. Toàn tỉnh có 10 hội nông dân huyện, thị; 111 cơ sở hội xã, phường, thị trấn và 850 chi hội, 3.388 tổ hội. Nhiều mô hình tập hợp nông dân đa dạng như: Chi, tổ hội nghề nghiệp, tương trợ vốn phát triển rộng khắp…

Hơn 25 năm đổi mới, đặc biệt là sau hơn 14 năm tái lập tỉnh, nông dân Bình Phước đã khẳng định vai trò chủ lực để đưa một tỉnh nghèo có điểm xuất phát thấp trở thành một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với bản chất cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, nông dân Bình Phước đã khai hoang, phục hóa hàng trăm ngàn ha đất trống, đồi cỏ tranh trở thành những cánh rừng cao su, điều, tiêu, đóng góp hàng chục ngày công để làm thủy lợi, sửa chữa đường giao thông, xây dựng nông thôn mới, góp sức mình trong công cuộc đổi mới đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Trung ương Hội nông dân, Hội Nông dân Bình Phước đã trở thành người bạn đồng hành cùng nông dân, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, đẩy mạnh ba phong trào thi đua lớn do Hội Nông dân Việt Nam khởi xướng và phát động.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là phong trào then chốt được Hội nông dân các cấp trong tỉnh phát động rộng rãi, thu hút hàng chục ngàn hộ nông dân tham gia. Bình quân hàng năm toàn tỉnh có hơn 40.000 hộ đăng ký, trong đó trên 20.000 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” các cấp. Chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua ngày càng được nâng cao, theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn với số vốn hàng tỷ đồng. Hội đã hỗ trợ giúp nông dân chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp nên hiệu quả sản xuất ngày càng cao. Phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo được triển khai rộng khắp, từ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vật tư, cây - con giống, ngày công lao động với trị giá hàng trăm triệu đồng giúp hộ hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đã có hàng chục ngàn hộ nông dân vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân do hội quản lý gần 7 tỷ đồng đã giải ngân cho 11.692 lượt hộ vay đầu tư sản xuất. Những mô hình nông dân liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Trồng rau trong nhà lưới, trồng phong lan, nuôi heo sạch, nuôi heo rừng, nhím, cá lăng, bống tượng, cá sấu, trồng măng tây xanh... Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp 5.725 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân và hội viên đóng góp xây dựng 200 căn nhà tình thương, 45 căn nhà tình nghĩa và hàng trăm căn nhà đại đoàn kết, giúp hộ nghèo có mái ấm yên tâm sản xuất. Phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và giúp nhau xóa đói giảm nghèo cũng là đòn bẩy cho phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới và tham gia bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ Hội nông dân từ tỉnh đến các cơ sở có 10.912 người. Cán bộ hội là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng; tận tụy với công việc, gần gũi sâu sát với nông dân. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong công tác và lao động sản xuất. Sau hơn 14 năm tái lập tỉnh, đội ngũ cán bộ hội không ngừng vững mạnh, trưởng thành, trong đó nhiều đồng chí trở thành lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện. Đồng hành cùng nông dân, Hội Nông dân Bình Phước đã giúp sức cho phát triển, trưởng thành của phong trào nông dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Những nỗ lực phấn đấu của Hội Nông dân Bình Phước trong phong trào nông nghiệp - nông dân - nông thôn thời kinh tế hội nhập đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2009.

Nguyễn Thị Kim Nga, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước

  • Từ khóa
39119

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu