Thứ 7, 20/04/2024 01:36:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:53, 15/11/2017 GMT+7

Kỳ vọng của tuổi trẻ Bình Phước

Thứ 4, 15/11/2017 | 14:53:00 320 lượt xem
BP - Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước vừa diễn ra thành công, tuổi trẻ toàn tỉnh lại hân hoan chào đón Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với kỳ vọng sẽ có những chương trình hành động cách mạng tiêu biểu, sát thực để cổ vũ động viên tuổi trẻ cả nước xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất.

Anh Mai Quế Anh, Bí thư Huyện đoàn Lộc Ninh: Hoạt động đoàn cấp huyện chưa có hướng dẫn trong quan hệ quốc tế.

Tôi rất vui mừng khi thấy Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 hội tụ nhiều cán bộ trẻ, năng động. Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ này, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ tham mưu Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn những đề án, chương trình hành động đưa công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh phát triển mạnh. Bên cạnh đó, mỗi ủy viên không ngừng nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình để xây dựng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Tôi mong thời gian tới, hoạt động đoàn sẽ tăng cường hướng về biên giới; ký kết, gắn bó với bộ đội biên phòng để phối hợp tuyên truyền các vấn đề về biên giới, nhất là hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc. Cùng với đó, các huyện, thị đoàn cũng cần ký kết phối hợp chương trình hoạt động hướng về biên giới, hải đảo để nâng cao nhận thức chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong thanh thiếu niên toàn tỉnh.

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tôi mong Trung ương Đoàn có nhiều chương trình an sinh xã hội cho người nghèo biên giới; có chương trình cụ thể hơn về công tác tuyên truyền trong thanh niên biên giới, vùng có đạo. Bình Phước có 260,433km đường biên với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, có nhiều cửa khẩu. Tuy nhiên, hiện các hoạt động đoàn cấp huyện chưa có hướng dẫn cụ thể để chủ động trong quan hệ quốc tế.

Thượng úy Lê Tân Đô, Phó bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh: Mong có việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ.

Tôi mong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm, dấn thân, gắn kết cơ sở, đưa phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh phát triển mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Tỉnh đoàn đề ra. Lực lượng vũ trang mong muốn sẽ có nhiều cơ sở đoàn trong tỉnh giao lưu, kết nghĩa, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ. Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tôi mong đại hội sẽ có giải pháp hỗ trợ thanh niên sau xuất ngũ về việc làm. Bởi thực tế hiện nay, tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương còn hạn chế. Thanh niên trong quân ngũ được học nghề song chưa được bố trí công việc phù hợp sau xuất ngũ, đa số tự tìm việc làm.

Lường Thị Hiếu Thảo, Bí thư Chi đoàn lớp 12B, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh: Mong có nhiều hoạt động dành cho tuổi trẻ học đường.

Em rất vinh dự và tự hào khi là đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra tại Hà Nội. Em sẽ luôn cố gắng rèn luyện, học tập, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” như Bác Hồ từng dạy. Em mong muốn tổ chức đoàn tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa dành cho tuổi trẻ học đường, nhất là tăng cường hoạt động giao lưu với học sinh dân tộc nội trú.

Anh Điểu Khuê, Bí thư Huyện đoàn Bù Đăng: Nhân rộng chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thanh niên.

Tôi mong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI sẽ có những công trình, phần việc thiết thực dành cho đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số. Đặc biệt, tôi mong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sẽ thảo luận và đưa ra những chương trình phù hợp hỗ trợ thanh niên khối nông thôn, dân tộc thiểu số tiếp cận vốn vay, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; có giải pháp giải quyết việc làm ổn định cho thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số. Nhân rộng các chương trình chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Qua đó đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo vào tổ chức đoàn - hội.            

    Thái Hà (thực hiện)

  • Từ khóa
82000

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu