Thứ 6, 19/04/2024 08:25:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:46, 24/12/2015 GMT+7

Băng cướp nhà xe dọa chặt tay, đâm chết khách để cướp

Thứ 5, 24/12/2015 | 08:46:00 1,729 lượt xem
BPO - Các đối tượng trong loạt bài điều tra “Nhà xe cướp tiền hành khách” mà Tuổi Trẻ phản ánh không những cướp tiền mà còn đánh đập, dọa chặt tay hành khách trên các chuyến xe này.

>> Kỳ 1: Nhà xe trắng trợn cướp tiền khách: Lột sạch từng đồng! 

>> Video clip điều tra nhà xe trắng trợn trấn lột tiền hành khách

>> Kỳ 2:Phẫn nộ nhà xe cướp sạch mồ hôi nước mắt người cùng khổ

 

Nhóm đối tượng (từ trái qua, từ trên xuống) gồm Liêm, Đắc, Hải, Đáng, Tha, Nhân, Trung, Tâm, Hoàng… báo đã phản ánh trong loạt bài điều tra “Nhà xe cướp tiền hành khách” đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam

Tám đối tượng trong băng cướp nhà xe vừa bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bắt tạm giam gồm:

Nguyễn Văn Đáng (tự Cu đất, 33 tuổi), Võ Hoàng Nhân (32 tuổi) cùng quê Tiền Giang, Quách Hoàng Trung (tự Trung nhóc, 27 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hữu Tâm (tự Tâm heo, 48 tuổi, quê Long An), Hồ Thanh Hải (tự Bò, 38 tuổi, quê Vĩnh Long);

Ba đối tượng ngụ tại TP.HCM gồm: Nguyễn Ngọc Đắc (57 tuổi, Q.6), Trần Văn Liêm (42 tuổi, Q.Bình Tân) và Nguyễn Thị Hoàng (tự Hoàng đen, 42 tuổi, Q.Bình Tân).

Băng cướp manh động nguy hiểm

Theo một cán bộ trong ban chuyên án, ngay sau khi PV đăng loạt bài điều tra “Nhà xe cướp tiền hành khách”, PC45 Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an Q.Bình Tân vào cuộc xác minh, truy bắt.

“Đây là băng cướp cực kỳ nguy hiểm, các đối tượng câu kết với nhau thực hiện hành vi cướp tài sản bằng thủ đoạn sử dụng xe khách dụ hành khách lên xe.

Dù đã thu tiền khách từ trước nhưng bọn chúng tiếp tục yêu cầu trả tiền, nếu khách phản ứng sẽ bị chúng đe dọa, sử dụng hung khí như dao, cây sắt đánh cướp tiền, nữ trang, điện thoại...

Đặc biệt, có trường hợp chúng còn ép hành khách gọi điện yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc, cướp xong bọn chúng thả khách dọc đường đoạn qua địa phận Long An, Tiền Giang hoặc đẩy sang xe đồng bọn tiếp tục cướp” - cán bộ này đánh giá.

Sau khi PV phản ánh, các đối tượng đồng loạt bỏ trốn về địa phương nên gây rất nhiều khó khăn cho ban chuyên án. PC45 Công an TP.HCM đã tung nhiều mũi trinh sát về các địa phương phối hợp với công an các tỉnh Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng... truy bắt các đối tượng.

Chỉ sau ít ngày, lần lượt các đối tượng trong băng nhóm dần lộ diện và bị tóm gọn. Riêng đối tượng Kim Chanh Tha (tự Đen, 26 tuổi, quê Hậu Giang) hiện vẫn đang lẩn trốn.

Trong tám đối tượng bị tạm giam để điều tra về hành vi “cướp tài sản” có Quách Hoàng Trung nghiện ma túy, một tiền án gây rối trật tự công cộng, Võ Hoàng Nhân có hai tiền án về tội trộm cắp và gây rối trật tự công cộng.

Theo PC45, băng cướp này vô cùng manh động.

Để cướp tài sản, ngoài việc dùng dao, ống sắt khống chế các nạn nhân đe dọa chặt tay, đâm chết..., nhóm đối tượng nhiều lần dùng “biện pháp mạnh” như dùng tay chân đánh đập khiến nhiều hành khách bị thương và cướp đi số tiền lớn lên đến hàng chục triệu đồng.

“Đàn chị” Hoàng “đen” thu tiền xe và chửi hành khách ngày 11-11 - Ảnh cắt từ clip điều tra
“Đàn chị” Hoàng “đen” thu tiền xe và chửi hành khách ngày 11-11 - Ảnh cắt từ clip điều tra

Những vụ cướp 
trắng trợn

Sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, nhóm đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức cướp tài sản từ tháng 7-2015.

Ngoài những vụ đe dọa cướp tài sản mà chúng tôi phản ánh trong loạt điều tra “Nhà xe cướp tiền hành khách”, nhóm đối tượng này khai nhận thực hiện tổng cộng 11 vụ cướp khác, chiếm đoạt nhiều tài sản.

Đặc biệt, chỉ trong vòng 10 ngày từ 6 đến 16-11 băng cướp thực hiện liên tiếp chín vụ, chiếm đoạt trên 60 triệu đồng và nhiều tài sản như vòng vàng, điện thoại di động của hành khách về các tỉnh miền Tây.

Điển hình khoảng 18g ngày 9-11, chị N.T.K. (quê Tiền Giang) và chị N.T.T.L. (28 tuổi) dẫn theo con nhỏ đứng tại cây xăng đối diện Bệnh viện Triều An (Q.Bình Tân) đón xe về An Giang đã bị đối tượng Hoàng “đen” lôi kéo thu 80.000 đồng rồi đẩy lên xe 53S - 6445 do Nguyễn Văn Đáng cầm lái.

Trên xe lúc này có mặt các đối tượng gồm Nhân, Đen, Trung... Xe chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, vừa qua trạm thu phí Chợ Đệm (Bình Chánh) khoảng 100m thì băng này khóa cửa xe, dùng chân tay đánh vào mặt và bụng chị L., yêu cầu đưa tiền.

Chị K. van xin thì tiếp tục bị băng này dùng dao khống chế cướp gần 7 triệu đồng, hai điện thoại di động và một nhẫn vàng 18K.

Chưa hết, tên Nhân và tên Tha còn đòi dùng kéo cắt phăng cướp bộ vòng bằng vàng trên tay chị L.. Đến khoảng 20g, xe chạy đến trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (Tiền Giang) chị L. nhìn thấy nhân viên đứng gác nên vùng dậy kêu cứu thì lập tức bị nhóm đối tượng này bóp cổ, đánh đập.

Tên Đáng kêu đồng bọn dùng mã tấu chặt tay chị L. để lấy vòng vàng nhưng chị L. khóc lóc van xin nên chúng đẩy chị L. cùng con nhỏ xuống địa phận huyện Cái Bè (Tiền Giang) giữa đêm khuya lạnh.

Đặc biệt, trong ngày 12-11 bằng thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng Nguyễn Ngọc Đắc, Trần Văn Liêm, Hồ Thanh Hải điều khiển xe 53M - 2817 đi ăn cướp và sau đó đã đánh đập hội đồng, cướp trắng số tiền 25 triệu đồng của ông D.V.V. (62 tuổi, quê Sóc Trăng) và 1,5 triệu đồng của hai thanh niên đi cùng tại địa phận Long An.

Hai ngày sau, nhóm bốn đối tượng gồm Đáng, Nhân, Đen, Trung tiếp tục hung hãn dùng dao khống chế cướp sạch số tiền trên 7 triệu đồng của anh N.M.T. (24 tuổi) và bà L.T.N. (52 tuổi, cùng quê Trà Vinh).

Ngoài ra, nhóm này còn cướp một điện thoại di động của anh T. trị giá 9 triệu đồng. Cướp xong, nhóm đối tượng đẩy anh T. và bà N. xuống đường cao tốc, trong túi nạn nhân chỉ còn lại 50.000 đồng.

Cướp sạch tiền, khống chế nạn nhân 
đòi tiền chuộc

Khoảng 18g ngày 23-7, chị N.T.H. (24 tuổi) đứng trước bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) đón xe về An Giang. Lúc này, một đối tượng cò mồi đẩy chị H. lên xe 53S - 6445 do Đáng cầm lái, lơ xe là Tâm “heo”.

Mặc dù thỏa thuận tiền xe là 150.000 đồng, nhưng đối tượng cò mồi này giật 200.000 đồng của chị H. và nói sẽ thối sau và nhảy khỏi xe biến mất.

Xe chạy trên đường cao tốc đến địa phận Bến Lức (Long An), Đáng cùng Tâm “heo” đe dọa đánh và cướp của chị H. 1,6 triệu đồng và 2 chiếc nhẫn vàng.

Sau khi cướp sạch tài sản, Đáng và Tâm “heo” ép chị H. gọi điện về gia đình mang 10 triệu đồng ra chuộc mới thả chị H. về. Không còn cách nào khác, chị H. khóc lóc gọi người nhà mang tiền giao cho hai đối tượng này mới được thoát thân.

Băng cướp đã mở rộng địa bàn 
ra các quận khác

Trùng khớp với điều tra trước đó của PV, băng cướp sử dụng ba phương tiện xe khách “nát” loại 16 - 29 chỗ để gây án là các xe 53S - 6445, 53M - 2817 và 51B - 05049.

Băng này chia làm hai nhóm để cướp, cầm đầu xe khách 53S - 6445 là Nguyễn Văn Đáng và xe khách 53M - 2817 là Trần Văn Liêm.

Để duy trì hoạt động, băng cướp thu nạp Hoàng “đen” (Nguyễn Thị Hoàng) như một mắt xích quan trọng đảm nhiệm công việc cò mồi, lôi kéo khách lên xe đồng bọn thu tiền “tươi”.

Không chỉ gói gọn hoạt động tại khu vực trước cổng bến xe Miền Tây, thời gian qua băng cướp này bành trướng mở rộng địa bàn ra dọc quốc lộ 1 qua các quận vùng ven như Q.Thủ Đức, Q.12.

 Nguồn TTO

  • Từ khóa
27782

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu