Thứ 6, 26/04/2024 06:27:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:24, 28/01/2015 GMT+7

Làm gì cũng phải vì quyền lợi của nhân dân

Thứ 4, 28/01/2015 | 17:24:00 1,317 lượt xem
BP - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tại buổi làm việc với lãnh đạo các ngành chức năng và một số huyện về triển khai công tác vận động trong vùng dự án diễn ra chiều 27-1.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm cho rằng: “Năm 2014 xuất hiện nhiều đợt khiếu kiện đông người ở huyện Đồng Phú (thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú) là do cán bộ chúng ta chưa có kinh nghiệm, chủ quan, thực hiện sai phương pháp, chưa tuyên truyền sâu rộng, giải thích thấu đáo cho dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của dự án. Là cán bộ trước hết phải nhận sai sót. Nếu là người dân trong vùng dự án mình có chịu như thế không? Muốn làm việc gì cũng phải vì quyền lợi của nhân dân. Khi dân thông, dân hiểu thì cái gì người ta cũng hiến, cũng tạo điều kiện”.

Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện có dự án gồm: Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Gia Mập phải xây dựng kế hoạch, lập danh sách, thành lập các đoàn phối hợp tuyên truyền, vận động tham mưu UBND tỉnh và phải đi trước một bước trước khi triển khai thực hiện.

Sắp đến tết cổ truyền dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, huyện, thị tập trung chăm lo tết chu đáo, ấm áp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, động viên thăm hỏi các lực lượng vũ trang...

V.T

  • Từ khóa
6354

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu