Thứ 5, 25/04/2024 05:53:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:48, 07/11/2017 GMT+7

Làm gì để chống buôn lậu thuốc lá?

Thứ 3, 07/11/2017 | 08:48:00 153 lượt xem

BP - Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước của Quốc hội, sáng 31-10-2017, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho rằng, tình trạng buôn lậu thuốc lá đang diễn ra sôi động, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Để minh chứng, ông mang đến nghị trường một gói lớn đựng nhiều thuốc lá lậu mua được ở An Giang và cho biết, trong 3 ngày đi thực tế tại đây, ông không hề thấy bóng dáng lực lượng chống buôn lậu ở điểm nóng này.

Nhiều năm qua, tình hình buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu diễn biến hết sức phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trọng điểm là khu vực biên giới các tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Ninh... Ở Bình Phước, tình trạng này tuy không sôi động, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Gần đây, Công an huyện Lộc Ninh liên tục phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu. Cụ thể, ngày 17-5, bắt giữ vụ tàng trữ 2.000 gói thuốc lá hiệu Jet và Hero ở ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh; ngày 19-7, phát hiện vụ vận chuyển 400 gói thuốc lá hiệu Hero tại khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh; ngày 27-9, bắt giữ vụ vận chuyển 250 gói thuốc lá điếu hiệu Jet ở ấp 4A, xã Lộc Tấn...

Nguyên nhân dẫn đến buôn lậu thuốc lá gia tăng là do chúng ta chưa có chế tài đủ mạnh và quan điểm xử lý hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu nhập lậu giữa các bộ, ngành vẫn còn khác nhau. Theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, ngày 19-11-2015 của Chính phủ thì hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 500 gói trở lên bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC, ngày 7-12-2012 của liên bộ: Công Thương, Công an, Tư pháp, Y tế, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định mức tối thiểu xử lý hình sự là 1.500 gói trở lên. Ngoài ra, theo các điều 190, điều 191, Bộ luật Hình sự 2015, hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, việc xử lý hình sự căn cứ theo trị giá hàng hóa. Trong khi quy định tại Điều 25, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, ngày 19-11-2015 của Chính phủ, việc xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu lại căn cứ theo số lượng hàng hóa.

Muốn có chế tài đủ mạnh và trấn áp hiệu quả tội phạm buôn lậu, các cấp có thẩm quyền phải quy định thống nhất giữa các luật, coi thuốc lá nhập lậu là hàng cấm và phải xử lý hình sự. Đồng thời, các lực lượng hải quan, biên phòng, công an… phải phối hợp, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật; ký cam kết không buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và xử lý nghiêm những trường hợp đã cam kết nhưng vẫn vi phạm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các lực lượng phòng chống buôn lậu, nhất là ngành quản lý thị trường phải thực hiện nghiêm việc không sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu; vận động người thân, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân không sử dụng thuốc lá nhập lậu…

Lâm Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu