Thứ 6, 19/04/2024 09:24:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:44, 23/05/2013 GMT+7

Làm giàu nhờ đa dạng hóa cây trồng

Thứ 5, 23/05/2013 | 16:44:00 393 lượt xem

Ông Lê Xuân Phiên, Bí thư chi bộ thôn 10, xã Thống Nhất (Bù Đăng) cho biết, toàn thôn có 168 hộ dân nhưng đã có khoảng 70% số hộ biết đa dạng hóa cây trồng trên cùng một diện tích cho hiệu quả kinh tế cao. Người dân thôn 10 chủ yếu trồng xen hồ tiêu, cà phê trong vườn điều. Một số hộ kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán cây... Nhờ có sự “cộng hưởng” của các loại cây trồng, vật nuôi nên năng suất vườn điều luôn ổn định (trung bình khoảng gần 2 tấn/ha), riêng vườn điều của gia đình ông Phiên luôn đạt năng suất trên 2 tấn/ha.


Xen canh cà phê trong vườn điều, kết hợp nuôi gà thả vườn giúp nhiều nông hộ thôn 10, xã Thống Nhất (Bù Đăng) thoát nghèo

Ông Phiên khẳng định, nhờ đa dạng hóa cây trồng trên cùng một diện tích, nhiều hộ dân trong thôn đã thoát nghèo. Toàn thôn có khoảng 60% số hộ khá, giàu. Hai năm nay, trong thôn không còn tình trạng cầm cố, bán đất. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số hết đất sản xuất (do cầm cố, sang nhượng trước kia) đã biết dựa vào các công ty cao su trong vùng để làm công ăn lương. 164/168 hộ dân trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chi bộ thôn 10 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 10 năm liền.                    

M.L

  • Từ khóa
39311

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu