Thứ 6, 29/03/2024 12:28:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:30, 23/04/2014 GMT+7

Làm giàu từ nuôi chim cút và bồ câu

Thứ 4, 23/04/2014 | 14:30:00 609 lượt xem

Trại nuôi chim bồ câu, chim cút của anh Trần Thanh Phương ở ấp 2, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành) hiện là điểm tham quan, học tập kinh nghiệm của đông đảo thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh. Với gần 200 cặp chim bồ câu bố mẹ, 15.000 con chim cút, mỗi tháng anh bán được khoảng 100 cặp chim bồ câu thương phẩm và hàng chục ngàn trứng cút. Nguồn tiêu thụ chủ yếu ở các nhà hàng, quán ăn tại thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành. Do giá bán ổn định nên sau trừ chi phí, trại nuôi chim của gia đình anh Phương cho lãi 20-30 triệu đồng/tháng.

Trại nuôi chim cút, bồ câu của anh Phương (trái) cho thu nhập khá ổn định

Anh Phương cho biết: Những hộ có ít đất, ít vốn làm ăn thì nuôi chim mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Chỉ cần chú trọng vệ sinh chuồng trại sạch, giữ độ ẩm cho chim và đảm bảo thức ăn hợp vệ sinh thì chim sẽ tránh được dịch bệnh.

H.C

 

  • Từ khóa
37367

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu